Công an làm rõ sự thật về hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn, chủ nhà hàng lên tiếng
Công an tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông tin về vụ hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại Sầm Sơn gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.
Xác minh hóa đơn lan truyền, không có khiếu nại từ khách
Tối 1/5, Công an phường Sầm Sơn cho biết đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung liên quan đến hóa đơn bữa ăn được chia sẻ rộng rãi trên mạng.
Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một hóa đơn tạm tính của một nhà hàng trên đường Hồ Xuân Hương, với nội dung bữa ăn cho hơn chục người có giá gần 18 triệu đồng, trong đó riêng tiền ghẹ lên tới hơn 12 triệu đồng. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận trái chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Sầm Sơn.

Qua xác minh, hóa đơn trên thuộc về Chinh Thủy Place, do bà Vũ Thị Mai Anh làm chủ. Đoàn khách gồm 24 người (13 người lớn, 11 trẻ em) đến từ Hà Nội, lưu trú tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn và đặt ăn tại nhà hàng.
Làm việc với cơ quan công an, anh H.D.C. (trú Hà Nội) – đại diện đoàn cho biết đã đặt bàn và thống nhất giá với nhà hàng từ 18 giờ ngày 30/4. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đoàn dùng bữa xong và thanh toán tổng số tiền 17.925.000 đồng, sau đó được nhà hàng xuất hóa đơn.
Cơ quan chức năng xác định nhà hàng có niêm yết giá công khai và bán đúng theo giá đã niêm yết. Trong quá trình ăn uống, đoàn khách không có khiếu nại, thậm chí tiếp tục đặt thêm bữa vào chiều 1/5.

Bài đăng cá nhân gây hiểu nhầm, đã được gỡ bỏ
Liên quan đến việc lan truyền hóa đơn, cơ quan chức năng làm rõ người đăng tải là chị U.T.T. (trú quận Long Biên, Hà Nội). Nội dung bài đăng mang tính so sánh chi phí giữa các chuyến du lịch, không nhằm mục đích gây chú ý hay câu tương tác. Sau khi nhận thấy phản ứng trái chiều, người này đã chủ động gỡ bài viết.
Đại diện nhà hàng Chinh Thủy Place cho biết đã báo giá trước với khách và quá trình phục vụ diễn ra bình thường.
“Khi thông tin lan truyền trên mạng, chúng tôi rất bất ngờ vì điều này ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng”, bà Mai Anh chia sẻ.

Trước đó, thực đơn bữa ăn được chia sẻ gồm 14 món như ghẹ hấp, tôm nướng, cá mú, hàu nướng, các món rau, thịt và đồ uống. Trong đó, món ghẹ đỏ có giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn sử dụng khoảng 7 kg, chiếm phần lớn chi phí.
Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng làm rõ, đồng thời khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội để tránh gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, du lịch địa phương.