Cơn sốt 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục phòng vé: Nhà sản xuất tiết lộ về kinh phí và những điều còn tiếc nuối
Bộ phim Mưa đỏ đã thành công trở thành phim chiến tranh đạt doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, phía đại diện sản xuất vẫn còn nhiều tiếc nuối
Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất là một bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng được xấy dựng dựa theo kịch bản của nhà văn Chu Lai. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng như: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...
Bộ phim tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 bằng hình ảnh nhằm tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Ngay sau khi công chiếu, Mưa đỏ đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, gây tiếng vang lớn và thu hút đông đảo khán giả cả nước. Mới đây, vào lúc 22h ngày 24/8, Box Office Vietnam thông báo phim Mưa đỏ cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, trở thành phim chiến tranh đạt doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Bên cạnh đó, bộ phim được giới chuyên môn đánh giá là một dự án nghệ thuật công phu, được đầu tư bài bản cả về nội dung, nghệ thuật và kỹ thuật.
Đại diện nhà sản xuất, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim, cho biết: "Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; Điện ảnh Quân đội nhân dân đã phối hợp tổ chức sản xuất bộ phim Mưa đỏ.
Bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm tri ân sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Với Điện ảnh Quân đội nhân dân, làm phim là thực hiện nhiệm vụ chính trị, nên khó có thể quy đổi thành con số chi phí cụ thể, cũng không hướng đến mục tiêu doanh thu thương mại".
Đại tá Kiều Thanh Thúy
Ngoài ra, để tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến trường, bà Kiều Thanh Thúy cho biết nhà sản xuất và ê-kíp đã phục dựng công phu nhiều bối cảnh tại Quảng Trị như: Thành cổ, chiến hào, đường hầm, trạm phẫu, sân bay dã chiến…
Dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ lưỡng, trải qua nhiều tháng huấn luyện quân sự, võ thuật để nhập vai sinh động và giàu cảm xúc. Để làm được điều đó, phim huy động lực lượng nhân sự đông đảo gồm cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ, với ê-kíp nhân sự gồm hơn 200 người, thậm chí ở giai đoạn cao điểm, số lượng tham gia lên tới hàng nghìn người bao gồm cả chiến sĩ, người dân đóng vai quần chúng.
Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ thêm: "Với chức năng nhiệm vụ là đơn vị văn hóa nghệ thuật, sản xuất phim phục vụ công tác Đảng, công tác chính trị để tuyên truyền cho bộ đội và nhân dân, ý tưởng thực hiện Mưa đỏ đã được ấp ủ từ gần một thập kỷ, với mong muốn tạo nên một tác phẩm điện ảnh xứng tầm về đề tài chiến tranh cách mạng. Đây cũng là dự án có quy mô lớn nhất mà Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện trong 20 năm qua".
Các cảnh quay chiến đấu quy mô lớn, kết hợp hiệu ứng cháy nổ do hiệu ứng đặc biệt bởi chuyên gia Thái Lan và Công binh Việt Nam thực hiện, hỗ trợ cơ giới, kỹ thuật VFX điện ảnh hiện đại và đặc biệt là sự bảo đảm toàn bộ lực lượng, trang bị vũ khí từ xe tăng M113, M48, GMC… đến súng hạng nhẹ, súng bộ binh cùng các phương tiện chiến trường cần thiết và vật liệu nổ là nhờ sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Quân đội bảo đảm, hỗ trợ để tái hiện sinh động, chân thực bối cảnh lịch sử trong Mưa đỏ.

Theo Đại tá, mặc dù còn những điều tiếc nuối do giới hạn về thời gian, nguồn lực, toàn ê-kíp đã nỗ lực cao nhất để đem đến cho khán giả một bộ phim chân thực, giàu giá trị nghệ thuật, tư tưởng và lịch sử. "Thành công của Mưa đỏ không chỉ thể hiện ở việc có hàng triệu lượt khán giả xem phim sau 3 ngày công chiếu, mà còn ở sự lan tỏa sâu rộng, sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân. Đó là minh chứng cho sức sống bền vững của điện ảnh cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khát vọng giữ gìn hòa bình hôm nay", Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh.