Thể thao

'Cơn ác mộng' của ĐT Việt Nam tuyên bố giã từ sân chơi số 1 ĐNÁ sau siêu phẩm vào lưới Đặng Văn Lâm

'Cơn ác mộng' của ĐT Việt Nam tuyên bố giã từ sân chơi số 1 ĐNÁ sau siêu phẩm vào lưới Đặng Văn Lâm

Dù đã trở lại Thai League thi đấu sau khi chia tay Yokohama F. Marinos, Theerathon Bunmathan vẫn duy trì phong độ ấn tượng và mang đến sự khác biệt lớn trong tập thể ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1990 ghi dấu giày trong cả 3 bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam trong 2 trận chung kết và khiến hàng tiền vệ với Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức hoàn toàn bất lực.

'Cơn ác mộng' của ĐT Việt Nam tuyên bố giã từ sân chơi số 1 ĐNÁ sau siêu phẩm vào lưới Đặng Văn Lâm
Theerathon Bunmathan là cơn ác mộng của ĐT Việt Nam trong 2 trận chung kết AFF Cup 2022.

Ở trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan, chính Theerathon Bunmathan là người ghi bàn thắng ấn định chức vô địch cho Voi Chiến với siêu phẩm sút xa bằng chân không thuận. Đặng Văn Lâm dù đã bay người hết cỡ nhưng vẫn bất lực trước cú sút của cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Trước đó ở trận lượt đi, Theerathon cũng đã cảnh báo Văn Lâm bằng cú đá phạt trúng góc chữ A khung gỗ ĐT Việt Nam.

Sau khi cùng Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2022, Theerathon bất ngờ tuyên bố sẽ không dự AFF Cup trong tương lai nữa: "Chức vô địch có ý nghĩa lớn với tôi khi đây là giải AFF Cup cuối cùng của tôi. Trước giải, nhiều CLB đã không nhả cầu thủ nên Thái Lan không có lực lượng tốt nhất. Tôi muốn giúp đỡ các cầu thủ trẻ nên đã tham dự giải đấu này.

'Cơn ác mộng' của ĐT Việt Nam tuyên bố giã từ sân chơi số 1 ĐNÁ sau siêu phẩm vào lưới Đặng Văn Lâm
Theerathon Bunmathan nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022, anh cũng đồng thời tuyên bố sẽ không tham dự giải đấu trong tương lai.

Trong tương lai, tôi muốn giải đấu AFF Cup được cải thiện nhiều hơn như là áp dụng công nghệ VAR. Chúng ta cần VAR vì chúng ta là láng giềng (cùng khu vực Đông Nam Á), cần cùng nhau phát triển chứ không làm cho nhau bị chấn thương".

Trước đó, Theerathon Bunmathan cũng tiết lộ anh từng có ý định không dự AFF Cup 2022 sau khi giành chức vô địch vào năm ngoái. Có thể thấy nhiều ngôi sao của Thái Lan đã không còn quá nhiều động lực với sân chơi này. Thái Lan vô địch tới 7 lần sau 14 lần AFF Cup (Tiger Cup) được tổ chức. Trong khi đó, ĐT Việt Nam mới chỉ có 2 lần lên ngôi vào năm 2008 và năm 2018, 2 lần giành ngôi Á quân năm 1998 và 2022.

TIN NÓNG AFF: HLV PARK VÀ NHỮNG LỜI TÂM SỰ CUỐI CÙNG DƯỚI CƯƠNG VỊ HLV ĐTQG VIỆT NAM

 

Thua đau Thái Lan ở AFF Cup 2022, HLV Park khiến NHM ĐT Việt Nam xúc động với lời đề nghị cuối cùng

(Techz.vn) Trước khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã gửi đề nghị đặc biệt đến người hâm mộ cũng như các cầu thủ sau thất bại ở AFF Cup 2022