Doanh nghiệp

Chúa đảo Tuần Châu và siêu dự án lớn gấp 15 lần Phú Mỹ Hưng giữa Sài Gòn

Chúa đảo Tuần Châu và siêu dự án lớn gấp 15 lần Phú Mỹ Hưng giữa Sài Gòn

Ông Đào Hồng Tuyển cùng tập đoàn Tuần Châu đang khiến nhiều người giật mình trước đề án xây dựng một khu đô thị lớn gấp 15 lần Phú Mỹ Hưng tại Sài Gòn. Dự án này được biết đến với tên gọi Thành phố mới – New City. Nó toạ lạc tại các xã Đông Bắc huyện Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM). Dự án của ông Tuyển đã nhận được sự ủng hộ của ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND Tp.HCM.

Theo đề án của tập đoàn Tuần Châu, Thành phố mới – New City sẽ có diện tích lên tới 15.000 ha. Con số này gấp đến 15 lần diện tích của 2 khu đô thị Thủ Thiêm (Quận 2) và Phú Mỹ Hưng (Quận 7) cộng lại. Đây sẽ là khu vực trung tâm đô thị mới của Tp.HCM nhằm thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong tương lai.

Đây sẽ là khu vực bao gồm các khu nhà ở xã hội, trung tâm thương mại giá rẻ và các khu dịch vụ, giải trí phục vụ lợi ích dân sinh.

Bên cạnh dự án New City tại Củ Chi, tập đoàn Tuần Châu còn có tham vọng về một dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn nối từ huyện Củ Chi về quận 1. Khi con đường mới này được hoàn tất, việc đi từ Củ Chi từ quận 1 sẽ chỉ mất từ 20-30 phút thay vì kéo dài như hiện nay.

Phối cảnh khu du lịch Tuần Châu của chúa đảo Đào Hồng Tuyển. 

Khi nói đến chúa đảo Tuần Châu Đào Hồng Tuyển – rất nhiều người đặc biệt ấn tượng với thành tích xây cầu vượt biển của người đàn ông này. Năm 1997, ông Tuyển chính là người đưa ra đề nghị bỏ tiền ra xây cầu ra đảo Tuần Châu, đổi lại, Công ty Âu Lạc do ông Tuyển đứng đầu sẽ được quyền khai thác 98 ha đất trên hòn đảo này. Kể từ đó đến nay, trên hòn đảo Tuần Châu đã xuất hiện rất nhiều những dự án villa, biệt thự, resort cùng các khu vui chơi giải trí khác và trở thành một điểm nhấn của du lịch Quảng Ninh trong rất nhiều năm qua. 

 

Nữ CEO Vietjet gây sốc khi giàu thứ 3 VN, chỉ thua tỷ phú Quyết và tỷ phú Vượng

(Techz.vn) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet cũng đã trở thành người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 10.581 tỷ đồng.