Khoa học & Đời sống

Chiếc giầy cao gót "hại" nữ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng?

Chiếc giầy cao gót

Ngày 23-10, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tiếp tục lấy lời khai bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) để điều tra, xử lý về hành vi điều khiển ô tô gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) .

Bà Nguyễn Thị Nga bất ngờ khai nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn do chiếc giày cao gót

Tại cơ quan công an, bà Nga thừa nhận có tham gia buổi tiệc và uống rượu tại nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3) do bà làm chủ. Tuy nhiên, bà Nga khẳng định vẫn còn tỉnh táo để điều khiển ô tô hiệu BMW mang BKS: 51F - 279.10 để về nhà.

Theo bà Nga, khoảng 23 giờ, bà điều khiển xe lưu thông từ nhà hàng đi ra đường Điện Biên Phủ rồi về ngã tư Hàng Xanh. Lúc này, bà thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ nên đạp thắng để dừng xe lại. Khi di chuyển chân từ cần ga sang cần thắng thì quai hậu chiếc giày cao gót bị vướng vào cần ga.

Hiện trường vụ tai nạn

Bà Nga hoảng loạn rút chân nhưng tiếp tục bị vướng vào cần ga làm chiếc xe lao nhanh rồi tông vào dòng người đang dừng đèn đỏ phía trước. Do không làm chủ được, chiếc xế hộp tiếp tục lao đi, đâm vào hông 1 xe taxi hãng Vinasun rồi chạy tiếp khoảng 5m mới dừng lại.

Cơ quan điều tra cho rằng đây chỉ là lời khai của bà Nga, còn sự việc cụ thể như thế nào thì công an vẫn đang điều tra làm rõ.

Đến nay, cơ quan công an khẳng định bà Nga có nồng độ cồn vượt mức cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo Người lao động

 

"Cái chết của người khác", bài viết ám ảnh sau vụ ô tô BMW tông hàng loạt xe máy ở Hàng Xanh

(Techz.vn) Tôi thường nói với những cô bé mình quen: "Em không bao giờ nên yêu một chàng trai đã xỉn ngắc ngư và đòi chở em về"...