Doanh nghiệp

Các kỷ lục trong Shark Tank mùa 2: Founder “ngây thơ” của Ohana gây “bão mạng” nhất, bún Nguyễn Bính gọi số tiền nhiều nhất

Các kỷ lục trong Shark Tank mùa 2: Founder “ngây thơ” của Ohana gây “bão mạng” nhất, bún Nguyễn Bính gọi số tiền nhiều nhất

Trong hơn 1000 thí sinh đăng ký tham dự, có 42 startup lọt vào vòng thương thuyết với các nhà đầu tư và được lên sóng. Trong số đó, có tới 27 startup được rót vốn với tổng số tiền là 206 tỷ 541 triệu đồng, gần gấp đôi con số của mùa 1 (116 tỷ 651 triệu đồng).

Trong số đó, có các kỷ lục ấn tượng mà Shark Tank đưa ra:

- Bún Nguyễn Bính là startup gọi vốn kỷ lục nhất, 8 triệu đô.

- Viral Works nhận được nhiều lời đề nghị nhất từ các cá mập.

- Talks Cafe là startup nhận được nhiều lời bình luận tích cực nhất.

- Kathy Thảo Trần, CEO Ohana "gây bão" nhiều nhất trên mạng xã hội.

- Founder của Startup bọt tuyết An Thịnh Phát, Nguyễn Trường Sơn, là người sáng lập lớn tuổi nhất.

- Bé Bống Bảo Ngọc của startup Chè Bưởi Bống Nấu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

- Startup được cam kết đầu tư nhiều nhất, 1 triệu USD, là PowerCentric. Startup về bình trữ năng lượng xanh.

Nguồn: Shark Tank Việt Nam

Nhà đầu tư cam kết rót nhiều tiền nhất

Shark Nguyễn Thanh Việt đã trở thành nhà đầu tư rót vốn nhiều nhất mùa 2 với tổng số tiền đầu tư lên đến 47 tỷ 150 triệu đồng. Tiếp đến là Shark Nguyễn Xuân Phú với 37 tỷ 285 triệu đồng cho startup dưới dạng cho vay trái phiếu chuyển đổi và Shark Phạm Thanh Hưng về vị trí thứ ba với 33 tỷ 870 triệu đồng.

Hai Shark chính còn lại là Thái Vân Linh và Dzung Nguyễn lần lượt là 25 tỷ 116 triệu đồng và 22 tỷ 035 triệu đồng.

Số tiền lần lượt của mỗi nhà đầu tư là Shark Nguyễn Ngọc Thủy với 25 tỷ 835 triệu đồng, Shark Louis Nguyễn với 12 tỷ 500 triệu đồng và cuối cùng là Shark Hồng Anh với 2 tỷ 750 triệu đồng.

Theo Trí Thức Trẻ, Cafebiz

 

Shark Linh nói về bình đẳng giới: Sao sếp nam khó tính thì gọi "Xuất sắc", sếp nữ khó tính thì kêu "Người đàn bà thép"? Các bạn có dám nhận thách thức mua cho bé trai một búp bê mặc váy hồng?

(Techz.vn) Shark Linh cho rằng việc gọi một sếp nam khó tính là "xuất sắc", gọi sếp nữ khó tính là "người đàn bà thép" đã là một khuôn mẫu được hình thành từ thuở nhỏ. Với những đứa trẻ con, người lớn thường mua cho bé trai đồ chơi màu xanh, búa, vít để tự xây dựng, mua cho bé gái búp bê mặc váy hồng để rèn bé gái tính dịu dàng, học cách chăm sóc người khác…