Thể thao

BXH FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn vô đối khu vực, 'chấp' Thái Lan đuổi cả năm vẫn không kịp!

BXH FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn vô đối khu vực, 'chấp' Thái Lan đuổi cả năm vẫn không kịp!

Cụ thể lúc 16h00 chiều này 18/02, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã chính thức công bố BXH FIFA mới nhất trong năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đội tuyển Việt Nam gần như không có bất kỳ một trận giao hữu nào trong năm vừa qua. Bởi vậy không quá khó hiểu khi điểm số và thứ hạng của ĐTQG Việt Nam vẫn y nguyên như ở lần cập nhật trước đó. Số điểm 1258 mà thầy trò Park Hang Seo giành được vì thế vẫn được giữ nguyên.

BXH FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn vô đối khu vực, 'chấp' Thái Lan đuổi cả năm vẫn không kịp!
Không thi đấu cả năm, Đội tuyển Việt Nam vẫn đạt thứ hạng khá cao trên BXH FIFA, hơn ĐT Thái Lan tới gần 100 điểm.

Theo BXH FIFA, các cầu thủ của chúng ta vẫn đang chắc suất trong Top 100, cụ thể là ở vị trí thứ 93 thế giới. Điểm số này cũng giúp ông Park và các học trò đứng thứ 14 châu lục và "vô đối" ở khu vực Đông Nam Á. Đây được coi là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam giành được suốt 23 năm qua. Trước đó ĐT Việt Nam đã từng xếp thứ 84 thế giới tuy nhiên điều này đã xảy ra từ năm 1998.

BXH FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn vô đối khu vực, 'chấp' Thái Lan đuổi cả năm vẫn không kịp!
Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

10 năm qua, "Rồng Vàng" (Biệt danh của ĐT Việt Nam) đã có sự thăng tiến vượt bậc trên BXH FIFA. Năm 2010, chúng ta vẫn còn nằm ngoài Top 100 và xếp ở vị trí thứ 137. Chưa đầy 11 năm sau, chúng ta "nhảy vọt" tới 44 bậc và đang cho đại kình địch Thái Lan "ngửi khói" khi hơn gần trăm điểm.

Đội tuyển Thái Lan hiện đang đứng thứ 110 với 1178 điểm có được. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam gần như "đứng chờ" ĐT Thái Lan khi không tham gia bất kỳ một trận giao hữu chính thức nào trong suốt 1 năm qua. Ngược lại, người Thái lại liên tục thi đấu, cọ sát để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao điểm số. Dù vậy khoảng cách giữa đôi bên hiện vẫn đang là khá lớn với 80 điểm.

BXH FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn vô đối khu vực, 'chấp' Thái Lan đuổi cả năm vẫn không kịp!
Ông Park đang có trong tay một đội hình cân bằng về sức trẻ và kinh nghiệm trải đều cả 3 tuyến.

Trung bình một trận giao hữu được FIFA công nhận sẽ được cộng khoảng 5 điểm, như vậy nếu muốn san bằng thành tích của ĐT Việt Nam, Chanathip và các đồng đội cần phải thắng liên tục 16 trận giao hữu nữa. Đương nhiên là với điều kiện điểm số của Việt Nam vẫn giữ nguyên.

Lứa cầu thủ hiện tại với những Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Lâm,... đang được coi là "thế hệ vàng" mới của bóng đá Việt Nam khi đồng đều cả về sức trẻ lẫn kinh nghiệm ở cả 3 tuyến. Cộng thêm việc người Thái thường xuyên bị "át vía" trong những lần đối đầu Đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây, gần như chắc chắn khoảng cách giữa đôi bên trên BXH FIFA sẽ không có nhiều sự thay đổi, ít nhất là khi ông Park Hang Seo vẫn còn tại vị!

BXH FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam vẫn vô đối khu vực, 'chấp' Thái Lan đuổi cả năm vẫn không kịp!
Việt Nam đang trên đà phát triển như vũ bão, người Thái nên "tập xác định" phải đuổi theo dài dài!

Đội tuyển Việt Nam Tại Vòng Loại WC 2022 - Hành trình quật cường đè bẹp mọi đối thủ để leo lên đầu bảng G

 

FIFA công bố lịch thi đấu VL World Cup 2022: ĐT Việt Nam có lợi thế cực lớn để làm nên lịch sử

(Techz.vn) Theo lịch thi đấu mới nhất Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á mà FIFA vừa công bố, HLV Park Hang Seo đang nắm lợi thế cực lớn để đưa đội tuyển Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ tham dự đấu trường danh giá nhất thế giới.