Đời sống

Bản đồ lưu ý dịch Covid-19 trên Google Maps tại Hà Nội là không chính xác

Bản đồ lưu ý dịch Covid-19 trên Google Maps tại Hà Nội là không chính xác

Ngày 8/3, trên mạng xã hội facebook tràn lan các đường link Google Maps chia sẻ bản đồ lưu ý dịch Covid-19 tại Hà Nội, với hàng chục chấm đỏ cảnh báo trên địa bàn thành phố, gây hoang mang cho nhiều người.

Bản đồ lưu ý dịch Covid-19 trên Google Maps tại Hà Nội là không chính xác

Theo thông tin hiển thị trên bản đồ, mức độ phân bố lây nhiễm Covid-19 rộng khắp và tập trung chủ yếu ở các quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy.... khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.

Về thông tin trên, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, cho hay: "Bản đồ này là không chính xác, các thông tin chỉ dựa trên suy đoán".

Bản đồ lưu ý dịch Covid-19 trên Google Maps tại Hà Nội là không chính xác

Tính đến tối 9/3, trên toàn thành phố Hà Nội mới chỉ xác nhận 4 ca dương tính với Covid-19. Trước đó, bệnh nhân số 17 từ London về Việt Nam, xác nhận dương tính với nCoV hôm 6/3, tiếp đến bệnh nhân 19 và 20 là người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 17. Bệnh nhân 21 dương tính với nCoV do ngồi cùng khoang máy bay trên chuyến VN0054 từ London về Việt Nam hôm 2/3. 

Đến 19h ngày 9/3, Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính với nCoV; 848 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 17; 6.550 người cách ly tại cộng đồng, trong đó 1.777 người trong thời gian cách ly; 3.060 người cách ly tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc với 1.107 người còn phải cách ly. 

Cả nước ghi nhận 31 ca dương tính với nCoV, 16 trường hợp chữa khỏi. 15 trường hợp mới ghi nhận từ ngày 6/3, 14/15 bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân 17.

 

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc dự báo thời gian dịch COVID-19 chấm dứt

(Techz.vn) Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn dự đoán dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kéo dài trên toàn thế giới ít nhất tới tháng 6.