Doanh nghiệp

Apple ra mắt đồng hồ chạy iOS trong năm nay.

Apple ra mắt đồng hồ chạy iOS trong năm nay.

Chiếc đồng hồ sắp của Apple sắp tới sẽ là một trong những sản phẩm công nghệ đáng được người dùng mong chờ. Theo một báo cáo của Bloomberg trong ngày hôm nay đã xác nhận nguồn tin rằng chiếc iWatch của Apple sẽ được ra mắt trong năm nay. Blooberg cho biết các dự án về chiếc đồng hồ này đã được khởi động trong một thời gian khá dài từ thiết kế trưởng của Apple là Jony Ive, người đã “box” chiếc đồng hồ thể thao của Nike cho đội của mình để nghiên cứu từ vài năm trước.


Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà chúng ta đã từng nghe nói về dự án đồng hồ của Apple, mà điều chúng ta biết được đang được thực hiện bởi Ive cùng với khoảng 100 kỹ sư dưới quyền. Thật thú vị, khi Apple đang có những động thái làm cho iOS của mình có thể chạy trên đồng hồ, thay vì xây dựng các hệ điều hành cho iPod nano – mặc dù các dòng iPod nano trước đây có kích thước được xem như là điểm khởi đầu tuyệt vời cho những chiếc đồng hồ.

Thời lượng pin là một trong những thách thức trong quá trình phát triển sản phẩm này. Theo các nguồn tin của chúng tôi: mục tiêu là có thể duy trì hoạt động trong khoảng thời gian 4-5 ngày, nhưng các nguyên mẫu của chiếc đồng hồ hiện hành dường như có có thể hoạt động tối đa trong vài ngày. Chúng tôi cũng biết được Apple đang có một số việc cần làm với iOS trên iPhone, mà hiện tại đang có một vài sự móc nối để hỗ trợ cho một thiết bị giống như đồng hồ, nhưng lại thiếu giao diện thích hợp hoặc các thiết lập để chúng có thể hoạt động một cách chính xác. Chiếc đồng hồ Pebble là một ví dụ. Nó có thể nhận được thông báo từ một ứng dụng iOS của bên thứ ba với slight hack, nhưng việc này cần phải được thực hiện lại mỗi khi kết nối Bluetooth bị ngắt.

Rõ ràng Apple đã có thời gian để giải quyết những vấn đề này, cũng giống như những gì mà hãng đã làm với OS X để có thể làm việc trên iPhone, thay vì xây dựng một hệ điều hành của riêng iPod và cuối những năm 2000. Vấn đề này cần phải được giải quyết một cách nhanh chóng: các nhà phân tích tài chính đã bắt đầu bám vào các tin đồn và xem đó như là một cơ hội tăng trưởng cho giá cổ phiếu của Apple, kể từ khi dự án truyền hình đình đám của Apple khó có thể thành công trong môi trường truyền thông hiện tại. (Bloomberg nhận được tiêu đề báo cáo “Kế hoạch iWatch của Apple có thể đem lại nhiều lợi nhuận hơn so với TV”). Cho đến nay, phân khúc thị trường vẫn chưa được khai thác nhiều, và các dự án như Pebble, hay MetaWatch vẫn có tiềm năng rất lớn để phát triển. Và rất có thể chiếc iWatch của Apple trong tương lai sẽ mang lại một bước tiến mới trong thị trường smartwatch tương lai.