Tin tức công nghệ

Microsoft Surface Mini đã 'chết từ trong trứng nước'

Microsoft Surface Mini đã 'chết từ trong trứng nước'

Theo thông tin từng đăng tải trước đó, Surface Mini gần như chắc chắn sẽ được giới thiệu tại sự kiện Surface vào đêm hôm qua. Tuy nhiên, sản phẩm duy nhất xuất hiện chỉ là chiếc Surface Pro 3, mẫu tablet 12 inch được ví như là "kẻ thách thức laptop".

Theo Giám đốc phân tích Bob O'Donnell của Technalysis Research nhận xét thì Surface Mini sẽ là thành viên có chức năng duy nhất là tablet, trong khi sự kiện hôm qua là cách mà Microsoft muốn cho người dùng thấy được mục tiêu mà hãng hướng đến cho dòng Surface.

Cũng theo O'Donnell thì khả năng Surface Mini trang bị VXL Qualcomm và chạy hệ điều hành Windows RT không được người dùng ưa chuộng cũng là nguyên nhân khiến nó chưa được công bố. Bên cạnh đó, mục tiêu của Microsoft hướng đến là phân khúc doanh nhân, và máy tính là sản phẩm mà các doanh nhân vẫn đang sử dụng.

Bản thân CEO Microsoft Satya Nadella cũng như Phó chủ tịch điều hành Stephen Elop đều không đưa ra giải thích về việc không công bố Surface Mini tại sự kiện. Theo nhận định của Bloomberg thì quyết định không ra mắt là do Microsoft không tin tưởng về sức hút của Surface Mini trước các đối thủ khác trên thị trường tablet, nó sẽ không thể tạo thành một “hit” trên thị trường máy tính bảng, vì vậy tốt hơn hết là không cho ra mắt.

Trước đó, Microsoft đã thiệt hại tới 900 triệu USD do chiếc Surface RT không bán được hàng. Việc không cho ra mắt phiên bản mini của Surface có thể sẽ khiến nhiều người thất vọng, tuy nhiên Microsoft chưa thể đặt niềm tin vào sản phẩm này, và có thể người quan tâm sẽ phải chờ đợi tới 2015.

Đọc thêm: Liệu sẽ có điện thoại Surface được Microsoft giới thiệu hôm nay?