Scorpius

50 người thương vong trong ngày cuối cùng của năm 2018 âm lịch

50 người thương vong trong ngày cuối cùng của năm 2018 âm lịch

Trong ngày 30 Tết vừa qua, ngày cuối cùng của năm 2018 âm lịch, toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông khiến 50 người thương vong. Trong đó, có 24 người chết và 26 người khác bị thương do tai nạn giao thông.

Cũng theo số liệu do Văn phòng Bộ Công an công bố, sau 3 ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 (28, 29 và 30 tháng Chạp), cả nước xảy ra tổng cộng 96 vụ tai nạn giao thông khiến 62 người chết và 74 người bị thương. Dù các con số vẫn khá lớn nhưng nếu so với 3 ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, con số trên đã giảm đi. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 5 vụ, số người chết giảm 25 người và số người bị thương giảm 10 người.

Một vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô phân khối lớn xảy ra trong ngày 4/2 (30 tháng Chạp)

Về việc xử lý vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý lập biên bản hơn 2.400 trường hợp vi phạm tính riêng trong ngày 4/2 (30 tháng Chạp), ra quyết định xử phạt với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ hơn 600 phương tiện giao thông và 587 giấy tờ các loại, tước 118 giấy phép lái xe.

Ngoài các vi phạm trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện và lập biên bản 2 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính hơn 1 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí là số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Tình hình giao thông trong dịp Tết Nguyên đán có chuyển biến tích cực, không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng nào, tình trạng ùn tắc giao thông cũng được kiểm soát, giúp người dân di chuyển đi lại dễ dàng hơn.

Theo: Tinxe 

 

Bị bóng và hoa trang trí che mắt, tài xế lái Toyota Land Cruiser Prado đón dâu gây tai nạn nghiêm trọng

(Techz.vn) Chiếc Toyota Land Cruiser Prado đi đón dâu đã đâm vào một chiếc xe máy điện khiến 2 người thương vong.