Nhịp sống số

Dấu chấm hết cho một huyền thoại: Microsoft chính thức khai tử Internet Explorer, doanh nghiệp tìm đường tháo thân

Kỷ nguyên kéo dài hơn ba thập kỷ của Internet Explorer đang tiến gần đến những chương cuối cùng. Microsoft vừa phát đi cảnh báo cứng rắn, xác nhận Chế độ Internet Explorer (IE Mode) trên trình duyệt Edge sẽ chính thức ngừng hỗ trợ sau năm 2029. 

Dù phiên bản Internet Explorer 11 độc lập đã bị vô hiệu hóa trên Windows từ năm 2023, IE Mode vẫn đóng vai trò là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho hàng loạt hệ thống website và ứng dụng nội bộ cũ kỹ tại nhiều doanh nghiệp. 

maxresdefault (5)

Theo lộ trình được công bố từ năm 2021 và tái khẳng định qua trung tâm quản trị Microsoft 365 mới đây, công ty sẽ duy trì chế độ này ít nhất đến cuối năm 2029 và thông báo chính thức trước thời điểm cắt giảm ít nhất một năm. Tuy nhiên, gã khổng lồ phần mềm không giấu giếm sự kiên nhẫn đối với những đơn vị chậm chân. Microsoft thẳng thắn khuyến cáo các tổ chức phải bắt tay vào chuyển đổi ngay từ bây giờ, bởi việc nâng cấp hoặc viết lại các ứng dụng nội bộ phụ thuộc vào nền tảng này là một tiến trình phức tạp kéo dài nhiều năm.

Internet_Explorer_icon

Thực tế cho thấy, IE Mode sử dụng công cụ MSHTML của Internet Explorer 11 để vận hành các công nghệ đã lỗi thời như ActiveX hay cơ chế xác thực cũ. Dẫu vậy, đây chưa bao giờ là một giải pháp mang tính chiến lược dài hạn. Microsoft nhấn mạnh rằng cốt lõi của công nghệ này đã có tuổi đời lên tới một phần tư thế kỷ, sở hữu kiến trúc hoàn toàn lỗi thời, không còn khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe và độ phức tạp của không gian mạng hiện đại. Tiếp tục chần chừ đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang tự ôm lấy những lỗ hổng bảo mật chết người.

5-16765088896251434898010

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Microsoft cung cấp dịch vụ App Assure nhằm giúp doanh nghiệp xử lý các vấn đề tương thích. Nhiệm vụ của các quản trị viên lúc này là lập tức rà soát lại toàn bộ hệ thống, khoanh vùng các ứng dụng còn phụ thuộc vào công nghệ cũ để có phương án thay thế, tái cấu trúc hoặc chuyển sang nền tảng web hiện đại. Việc buông bỏ hoàn toàn cỗ xe ngựa Internet Explorer không chỉ là bước đi tất yếu của công nghệ, mà còn là bài kiểm tra năng lực chuyển đổi số và khả năng tự bảo vệ của chính các tổ chức trước những rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng.