Smart Phone - Điện thoại

'Báo động đỏ' cho chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên bị sọc màn hình, Apple chưa đưa ra phản hồi, người dùng Việt lo lắng

Cộng đồng công nghệ toàn cầu vừa được phen xôn xao trước thông tin về chiếc iPhone 18 Pro đầu tiên bị nghi ngờ gặp lỗi sọc màn hình. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi được tài khoản OneUiOS chia sẻ trên nền tảng X, khiến nhiều người dùng không khỏi tò mò về nguyên nhân đằng sau sự cố này.

Theo các thông tin từ bài đăng, dòng iPhone 18 Pro hiện sử dụng tấm nền OLED Super Retina XDR tiên tiến, ứng dụng công nghệ LTPO+ OLED do hai tên tuổi lớn là Samsung Display và LG Display chế tạo. Tuy nhiên, chiếc máy trong hình đã trải qua những điều kiện sử dụng như thế nào trước khi vết sọc xuất hiện, cũng như linh kiện màn hình này do nhà sản xuất nào cung cấp vẫn là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp.

818563589_1409345174674631_1641012965553396667_n

Dưới góc độ kỹ thuật, các tấm nền OLED hiện nay thường sắp xếp các điểm ảnh phụ màu xanh theo dạng cột dọc. Khi mạch điều khiển, cáp kết nối hoặc lớp vật liệu OLED gặp trục trặc, toàn bộ cột điểm ảnh xanh sẽ phát sáng liên tục và tạo thành một đường sọc cố định, ngay cả khi lớp kính cường lực bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn không một vết xước. Giới chuyên môn cho biết hiện tượng này có thể bắt nguồn từ lỗi sản xuất của những lô hàng đầu tiên, những tác động vật lý hay áp lực ngầm trong quá trình sử dụng, hoặc do tình trạng nhiệt độ tăng cao đột ngột sau các bản cập nhật phần mềm. Đáng chú ý, nếu vệt sọc vẫn hiện diện khi khởi động lại máy hoặc xuất hiện trong ảnh chụp màn hình, người dùng có thể chắc chắn đây là lỗi phần cứng và các phương pháp can thiệp bằng phần mềm sẽ hoàn toàn vô tác dụng.

02B1IfZq6k0vzrWm1zYjBen-8-fit_lim-size_1050x

Mặc dù Samsung và LG đã không ngừng cải tiến công nghệ LTPO+ để tối ưu khả năng tiết kiệm pin và nâng cao độ ổn định, cấu trúc vật lý của màn hình OLED cơ bản vẫn tiềm ẩn nguy cơ gặp lỗi ở các cột điểm ảnh. Do đó, giới quan sát nhận định đây không phải là một lỗi độc quyền hay hoàn toàn mới trên dòng iPhone 18, mà thực chất là một hạn chế chung của toàn bộ ngành công nghệ OLED hiện tại. Hiện tại, sự việc vẫn đang dừng lại ở mức độ nghi vấn từ phía người dùng trên mạng xã hội và Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.