Hồi tưởng thời hoàng kim của Samsung Galaxy khi Galaxy S25 Ultra nay chỉ còn cái tên
Nếu iPhone 4 được xem là huyền thoại của Apple ở thời điểm ấy thì Galaxy S II chính là tượng đài rực sáng không chỉ Samsung mà cả thế giới Android.
Ngày nay smartphone đã dần bão hòa từ thiết kế đến cấu hình, nhưng nhiều năm trước mỗi thế hệ điện thoại đều mang một bản sắc riêng, mới mẻ hơn, vượt trội hơn và để lại ấn tượng rõ rệt.
Sau những thành công bước đầu thế hệ Galaxy S (dòng máy chủ lực Samsung) thế hệ đầu tiên. Samsung chính thức trình làng Galaxy S II với ngoại hình và cấu hình cao cấp nhất vào năm 2011. Galaxy S II chỉ mỏng 8,49 mm, máy sở hữu kiểu dáng khá vuông vắn và nút home quen thuộc.

Nếu như thời điểm đó, iPhone 4 chỉ khiêm tốn với kích thước màn hình 3,5 inch thì Galaxy S II đón đầu xu thế di động màn hình lớn với kích thước 4,3 inch cùng công nghệ Super AMOLED Plus rực rỡ, nịnh mắt, độ sắc nét cao. Máy đi kèm với bộ vi xử lý Exynos ARM v7 tốc độ 1,2GHz, 1GB RAM, cung cấp hiệu năng vượt trội, thừa sức gánh tất cả các tựa game di động có đồ hoạ cao, đa nhiệm hiệu quả, thậm chí có đôi chút vượt mặt đối thủ đến từ Apple.

Ngoài ra, máy còn có rất nhiều biến thể khác nhau đáp ứng tại các thị trường, nhà mạng khác như chạy chip xử lý Snapdragon S3, Nvidia Tergra 2 hay có những phiên bản Galaxy S II có xung nhịp mạnh hơn với 1,5GHz.

Galaxy S II đã đem về cho Samsung những thành tựu nổi bật, giúp hãng vượt lên trước nhiều đối thủ Android đình đám lúc bấy giờ như HTC, LG hay Sony. Với những con số ấn tượng như 3 triệu máy bán trong 55 ngày đầu và hơn 40 triệu máy tiêu thụ trên toàn cầu, đây trở thành một trong những smartphone thành công nhất của Samsung.

Giờ nhìn lại, Galaxy S II vẫn xứng đáng là một tượng đài hoàn hảo của cuộc đua smartphone thời bấy giờ. Nếu bạn thuộc thế hệ 8x-9x, hẳn sẽ có không ít hoài niệm gắn liền với siêu phẩm này.