Chỉ còn vài tuần nữa, sự kiện thường niên WWDC 2026 sẽ chính thức diễn ra, nơi Apple dự kiến trình làng hệ điều hành macOS 27 thế hệ mới. Tuy nhiên, trước khi người dùng kịp hào hứng với những tính năng AI đột phá, một thông tin kém vui đã được xác nhận: phiên bản phần mềm này sẽ chính thức ngừng hỗ trợ ít nhất 4 mẫu máy Mac đời cũ. Đây được xem là một bước chuyển dịch mang tính lịch sử, đánh dấu cột mốc hệ điều hành Mac hoàn toàn thuộc về kỷ nguyên Apple Silicon.
Khi bản cập nhật macOS 27 chính thức được phát hành đến tay người dùng vào mùa thu năm nay, nó sẽ đại diện cho một điểm chuyển giao quan trọng của "Nhà Táo". Đây sẽ là phiên bản macOS đầu tiên trong lịch sử độc quyền hoàn toàn cho các dòng chip xử lý cây nhà lá vườn do Apple tự phát triển, loại bỏ hoàn toàn gốc rễ của đối tác cũ Intel sau nhiều năm gắn bó.
Thực tế, bước đi này của gã khổng lồ công nghệ xứ Cupertino không gây quá nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn. Tại kỳ WWDC năm ngoái, Apple đã đưa ra lời cảnh báo ngầm khi tuyên bố macOS Tahoe (phiên bản hệ điều hành hiện tại) sẽ là cái tên cuối cùng còn sót lại những dòng mã tương thích với kiến trúc x86 của Intel. Điều đó đồng nghĩa với việc công ty đã cho người dùng một năm để chuẩn bị tâm lý trước khi chính thức đưa 4 "cựu vương" sau đây vào danh sách khai tử phần mềm:
- MacBook Pro (Phiên bản 16 inch, ra mắt năm 2019)
- MacBook Pro (Phiên bản 13 inch, ra mắt năm 2020 sở hữu 4 cổng Thunderbolt 3)
- iMac (Phiên bản màn hình Retina, ra mắt năm 2020)
- Mac Pro (Cỗ máy đồ họa siêu khủng, ra mắt năm 2019)
Bốn cái tên kể trên chính là những đại diện cuối cùng chạy vi xử lý Intel còn được Apple "vớt vát" hỗ trợ trên nền tảng macOS Tahoe hiện tại. Kể từ thời điểm macOS 27 chính thức lăn bánh, chúng sẽ hoàn toàn bị cô lập khỏi các đợt nâng cấp tính năng lớn, không thể cài đặt phần mềm mới và chỉ còn nhận được các bản vá bảo mật nhỏ giọt từ hãng.
Nhiều người dùng đang đặt câu hỏi: Liệu có dòng máy Mac nào khác bị đưa vào danh sách đen trong đợt này nữa không? Câu trả lời từ các chuyên gia là "rất khó xảy ra". Gần như chắc chắn macOS 27 sẽ không cắt giảm khả năng tương thích của bất kỳ mẫu máy nào chạy Apple Silicon. Ngay cả những thiết bị đời đầu sở hữu con chip M1 ra mắt từ năm 2020 như MacBook Air M1 hay Mac mini M1 dự kiến vẫn sẽ có ít nhất từ 2 đến 3 năm hỗ trợ phần mềm phía trước nhờ vào cấu trúc phần cứng đồng bộ với định hướng phát triển AI hiện tại của Apple.
Tuy nhiên, tất cả những nhận định trên vẫn dừng lại ở mức độ rò rỉ có độ chính xác cao. Người dùng toàn cầu sẽ phải kiên nhẫn đợi đến khi Apple tung ra danh sách tương thích chính thức ngay trên sân khấu WWDC sắp tới. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có một điều chúng ta có thể khẳng định chắc chắn: thời kỳ hoàng kim của những chiếc Mac Intel đã chính thức khép lại. Ở một diễn biến liên quan, các nguồn tin chuỗi cung ứng cũng tiết lộ hệ điều hành iOS 27 dành cho iPhone năm nay cũng sẽ áp dụng chính sách thanh lọc mạnh tay tương tự khi loại bỏ 4 mẫu iPhone đời cũ ra khỏi danh sách cập nhật.
Sự thay đổi này rõ ràng là một đòn giáng mạnh vào những người dùng vẫn đang trung thành với những cỗ máy Intel - vốn nổi tiếng với khả năng tản nhiệt bằng quạt khá ồn ào và thời lượng pin không còn quá lý tưởng so với các thế hệ chip dòng M hiện nay. Việc không thể lên đời macOS 27 đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ lỡ hàng loạt công cụ thông minh thuộc hệ sinh thái Apple Intelligence thế hệ mới.