Zoe reroll là một đội hình phép thuật đáng chú ý trong ĐTCL mùa 17, xoay quanh Zoe 3 sao kết hợp dàn Tiên Phong/Thần Phán để gây sát thương liên tục ở giữa trận.
Zoe reroll là bài slow roll xoay quanh Zoe làm chủ lực sát thương phép. Điểm mạnh của đội hình nằm ở khả năng gây sát thương liên tục từ tuyến sau, trong khi Leona, Mordekaiser hoặc các tướng Tiên Phong đứng tuyến trước để kéo dài giao tranh.
Ở phiên bản cũ, bài này nổi lên nhờ tương tác giữa Thần Phán và hiệu ứng hồi năng lượng, giúp Zoe tung chiêu gần như liên tục. Tuy nhiên, sau bản 17.4, Thần Phán đã được chỉnh lại theo hướng ổn định hơn, không còn phụ thuộc vào đúng combo “gây sát thương nhiều lần + nhận năng lượng” như trước. Vì vậy, người chơi nên xem đây là bài Zoe reroll phép thuật, không nên hiểu theo nghĩa “vô hạn mana” tuyệt đối.
Khi nào nên chơi Zoe reroll?
Người chơi nên hướng đến đội hình này khi có nhiều Zoe, Leona hoặc Mordekaiser từ đầu trận. Nếu xuất hiện Zoe 2 sao sớm, có nhiều Gậy Quá Khổ, Nước Mắt hoặc Găng Đấu Tập, đây là dấu hiệu tốt để chốt bài.
Bài này cũng phù hợp khi có lõi hỗ trợ reroll, lõi tăng sát thương phép hoặc hiệu ứng Thần Phán thiên về tấn công/phòng thủ phù hợp. Ngược lại, không nên ép chơi bài Zoe reroll nếu đầu trận không ra Zoe, không có đồ phép hoặc bị nhiều người tranh bài reroll tướng thấp tiền.
Trang bị khuyên dùng
Zoe cần các trang bị giúp tăng sát thương phép và tần suất tung chiêu. Bộ đồ phù hợp gồm Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch, Nanh Nashor, Mũ Phù Thủy Rabadon hoặc Quyền Trượng Thiên Thần. Nếu lobby có nhiều đội hình chống chịu cứng, Diệt Khổng Lồ cũng là lựa chọn có thể cân nhắc.
Leona hoặc Mordekaiser nên cầm đồ chống chịu như Giáp Máu Warmog, Thú Tượng Thạch Giáp, Vuốt Rồng, Áo Choàng Gai hoặc Giáp Lửa. Tuyến trước là yếu tố rất quan trọng, vì Zoe cần thời gian để xả sát thương và dọn bàn.
Nếu có Kiên Nhẫn Của Ekko hoặc các tạo tác hỗ trợ sát thương theo thời gian, người chơi có thể dùng để tăng áp lực giao tranh. Tuy nhiên, không nên xây toàn bộ bài chỉ quanh một tạo tác, vì đội hình vẫn cần Zoe 3 sao và tanker đủ cứng để vận hành ổn định.
Cách vận hành đội hình
Đầu trận, hãy giữ Zoe, Leona, Mordekaiser và các tướng có thể kích Tiên Phong/Thần Phán. Không nên lên cấp quá sớm nếu đã có nhiều Zoe, vì bài này cần giữ tỷ lệ roll tướng thấp tiền.
Đến vòng 3-1 hoặc 3-2, người chơi có thể slow roll ở cấp 5 hoặc cấp 6 tùy lượng Zoe đang có. Mục tiêu quan trọng nhất là Zoe 3 sao, sau đó mới tính đến Leona hoặc Mordekaiser 3 sao. Nếu Zoe lên 3 sao sớm, hãy đẩy cấp để thêm các tướng hỗ trợ phép, chống chịu hoặc khống chế.
Ở cuối trận, đội hình có thể bổ sung LeBlanc, Karma, Illaoi, Nunu hoặc các tướng 4-5 vàng phù hợp để tăng trần sức mạnh. Không nên roll mãi ở cấp thấp nếu Zoe đã hoàn thiện, vì đội hình cần thêm chất lượng tướng để cạnh tranh với các bài Fast 8/Fast 9.
Có nên chơi Zoe reroll ở meta hiện tại?
Zoe reroll vẫn là bài đáng thử trong ĐTCL mùa 17, nhất là khi Zoe được tăng sức mạnh ở bản 17.4. Tuy nhiên, bài “vô hạn mana” theo đúng nghĩa cũ đã không còn ổn định sau khi Thần Phán được làm lại.
Nếu có Zoe sớm, đồ phép đẹp và tuyến trước đủ cứng, đội hình này có thể giữ máu tốt và cạnh tranh top 4. Ngược lại, nếu thiếu Zoe 3 sao hoặc không có hiệu ứng Thần Phán phù hợp, người chơi nên xoay sang các bài phép khác như Viktor reroll, LeBlanc Karma flex hoặc Máy Móc Aurelion Sol.