Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do trong ngày 6/4 ghi nhận xu hướng hạ nhiệt. Cụ thể, giá USD giao dịch quanh mức 26.929 - 27.069 đồng/USD, giảm 21 đồng ở chiều mua vào và 1 đồng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng hôm trước.
Trên thị trường quốc tế, USD Index mở đầu tuần mới bằng việc vượt mốc 100 điểm. Động lực chính đến từ những diễn biến địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông, cùng với các tín hiệu chính sách chưa thực sự rõ ràng từ Nhà Trắng.
Trong những phiên cuối tuần trước, đồng USD có thời điểm suy yếu nhẹ khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ điều chỉnh giảm. Điều này cho thấy thị trường tài chính vẫn rất nhạy cảm với các rủi ro địa chính trị khó dự đoán. Tâm lý thận trọng đang bao trùm khi các căng thẳng khu vực tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến dòng vốn đầu tư toàn cầu.
Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ quan điểm thận trọng. Cơ quan này chưa có động thái vội vàng trong việc thắt chặt thêm chính sách, song cũng không chủ quan trước nguy cơ lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn phù hợp, nhưng cảnh báo rủi ro lạm phát tiềm ẩn, đặc biệt nếu thị trường năng lượng xuất hiện các cú sốc nguồn cung.
Dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu tích cực. Trong tháng 3, nền kinh tế tạo thêm 178.000 việc làm, vượt xa dự báo của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,3%, trong khi thu nhập bình quân tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, củng cố thêm nền tảng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trên thị trường ngoại hối, sức hút của đồng USD đang dần được khôi phục. Sau giai đoạn duy trì vị thế bán ròng ở mức thấp vào đầu tháng, giới đầu cơ đã chuyển sang mua ròng nhẹ và duy trì trạng thái này khá ổn định trong suốt tuần qua.
Tính chung trong tháng 3, đồng bạc xanh cho thấy sự vượt trội so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác. Đà tăng của USD được hỗ trợ bởi ba yếu tố chính gồm: nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư, kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao và giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu.
Trong một bài phát biểu tại Đại học Harvard, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa mục tiêu toàn dụng lao động và ổn định giá cả. Ông cho biết Fed vẫn còn đủ “dư địa” để tiếp tục theo dõi các chỉ số kinh tế trước khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến lãi suất.
Trong ngắn hạn, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro khi căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát chưa có dấu hiệu giảm bớt. Nếu quá trình kiểm soát lạm phát chậm lại, kế hoạch cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn. Khi đó, việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến có thể tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD.
Ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng nay vẫn giữ tỷ giá trung tâm ở mức 25.107 VND/USD, không thay đổi so với phiên ngày 4/4.
Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá trong khoảng 23.852 - 26.362 VND/USD.
Tỷ giá tham khảo do Cục Quản lý Ngoại hối công bố hiện ở mức 24.902 - 26.312 VND/USD, không thay đổi so với ngày trước đó.
Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại lớn cho thấy tỷ giá USD/VND nhìn chung ổn định. Vietcombank đang niêm yết USD ở mức 26.112 - 26.362 VND/USD, giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.
Tại BIDV, giá USD hiện được niêm yết 25.142 - 26.362 VND/USD, cũng không thay đổi so với phiên trước.
Ở khối ngân hàng tư nhân, Techcombank đang mua vào - bán ra USD ở mức 26.071 - 26.362 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều.
Trong khi đó, ACB niêm yết tỷ giá 26.120 - 26.360 VND/USD, giữ nguyên chiều mua và giảm 2 đồng ở chiều bán ra.
Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch phổ biến quanh 26.929 - 27.069 đồng/USD, lần lượt giảm 21 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán so với sáng hôm trước.