Sáng 2/4, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm khoảng 30 đồng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với sáng hôm trước. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD lại có xu hướng nhích lên.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) sau giai đoạn suy yếu đã tạm ổn định quanh mức 99,4 điểm.
Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm khi xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy khả năng đạt được lệnh ngừng bắn tại khu vực Trung Đông, yếu tố có thể giúp hạ nhiệt biến động trên thị trường tài chính toàn cầu.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể sớm chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các “đòn tấn công điểm” nếu cần thiết. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ có bài phát biểu toàn quốc vào 21h theo giờ EDT (01h GMT ngày 2/4) nhằm cập nhật tình hình liên quan đến Iran.
Trước đó, đồng USD được hỗ trợ mạnh nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Tuy nhiên, kỳ vọng về một thỏa thuận ngừng bắn đã khiến nhiều vị thế đầu tư phổ biến trên thị trường bắt đầu đảo chiều.
So với đồng Yên Nhật, USD đã giảm từ mức đỉnh năm là 160,47 yên/USD xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 160. Đây từng là ngưỡng khiến giới đầu tư lo ngại chính quyền Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trong khi đó, đồng Euro đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một tuần.
Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp (bang New Jersey, Mỹ), cho rằng sự đảo chiều hiện tại không quá bất ngờ bởi trước đó thị trường đã bị đẩy đi quá xa khỏi các yếu tố cơ bản.
Theo ông Epstein, lạm phát có thể tăng trong ngắn hạn do cú sốc nguồn cung, nhưng về lâu dài điều này có khả năng khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại. Ông nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó nâng lãi suất trong bối cảnh rủi ro suy giảm kinh tế gia tăng. Quan điểm sai lệch trước đó của thị trường về chính sách tiền tệ đã góp phần khiến USD tăng mạnh, và hiện tại đồng tiền này đang bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Trong khi đó, nhóm phân tích của Goldman Sachs do Stuart Jenkins dẫn đầu cho rằng các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ công bố trong tuần này có thể chưa phản ánh đầy đủ tác động ban đầu của cú sốc năng lượng. Tuy nhiên, chúng vẫn mang lại những tín hiệu quan trọng đối với các xu hướng kinh tế vĩ mô lớn của Mỹ, đặc biệt trước khi chỉ số CPI tháng 3 được công bố vào tuần tới.
Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích tại Forex.com, nhận định USD bước vào tháng 4 với xu hướng suy yếu theo chu kỳ mùa vụ, dựa trên dữ liệu lịch sử của nhiều loại tiền tệ lớn. Tuy nhiên, triển vọng năm nay có thể phức tạp hơn khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, giá dầu leo thang và kỳ vọng thay đổi về lãi suất tại Mỹ có thể làm lu mờ các quy luật theo mùa.
Ông Simpson cũng cảnh báo rằng nếu xung đột tiếp tục kéo dài hoặc Eo biển Hormuz bị phong tỏa, đồng USD hoàn toàn có thể tăng mạnh và đi ngược lại xu hướng thường thấy.
Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.107 VND/USD, tăng thêm 2 đồng so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong khoảng từ 23.851 - 26.362 VND/USD.
Trong khi đó, tỷ giá tham khảo do Cục Quản lý Ngoại hối công bố dao động trong khoảng 24.900 - 26.310 VND/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
Khảo sát tại một số ngân hàng lớn cho thấy Vietcombank đang niêm yết giá USD ở mức 26.110 VND/USD chiều mua vào và 26.360 VND/USD chiều bán ra, tăng 3 đồng so với ngày trước đó.
Tương tự, BIDV hiện mua vào USD ở mức 25.140 VND/USD và bán ra 26.360 VND/USD, cũng tăng 3 đồng ở cả hai chiều.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết giá mua - bán USD lần lượt ở 26.070 và 26.360 VND/USD, giảm 4 đồng ở chiều mua trong khi giữ nguyên giá bán. Trong khi đó, ACB niêm yết 26.120 VND/USD chiều mua và 26.360 VND/USD chiều bán, giảm 10 đồng ở chiều mua nhưng tăng 3 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.
Trên thị trường tự do, giá USD hiện được giao dịch quanh mức 26.764 - 26.904 đồng/USD, giảm khoảng 30 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.