Đời sống

TP.HCM: Nghi ngộ độc tại trường tiểu học, hàng chục học sinh và bảo mẫu phải cấp cứu

Khoảng 25 trường hợp, gồm học sinh và bảo mẫu tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, đã phải nhập viện với các biểu hiện nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận một loạt ca có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa xuất hiện tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận). Các trường hợp này được phát hiện trong khoảng thời gian từ 25/4 đến 27/4.

Theo báo cáo từ các cơ sở y tế, tổng cộng 25 người đã được tiếp nhận điều trị, trong đó có 23 học sinh và 2 bảo mẫu. Các bệnh nhân chủ yếu có triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt.

Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị 9 bệnh nhi; Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 trường hợp; trong khi Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tiếp nhận 2 người lớn là bảo mẫu của trường.

Đáng chú ý, có một bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện sốt cao, mất nước nghiêm trọng, sốc, co giật và nhiễm toan. Sau khi được điều trị tích cực bằng các biện pháp như dùng thuốc chống sốc, hỗ trợ vận mạch và thở máy, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện, tỉnh táo trở lại và dần ổn định.

Hiện sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản ổn định, trong đó phần lớn vẫn đang được theo dõi và điều trị nội trú (23/25 trường hợp).

400 (322)
Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh rà soát quy trình tiếp nhận, phân loại và điều trị các ca nghi liên quan đến vụ việc, đồng thời bảo đảm xử trí đúng theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm.

Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh diễn biến nặng, các bệnh viện cần tổ chức hội chẩn hoặc chuyển lên tuyến trên khi cần thiết. Song song đó, các đơn vị phải thực hiện báo cáo nhanh về tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả xét nghiệm và các biến chứng (nếu có) để phục vụ công tác điều phối và thống nhất hướng điều trị.

Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc điều trị tại nhà khi có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định. Người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy kéo dài và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Trước đó, đầu tháng 4, TP.HCM từng ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới). Sau bữa ăn bán trú ngày 7/4, có 266 người có biểu hiện ngộ độc, trong đó 190 trường hợp phải nhập viện. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do thực phẩm bị nhiễm khuẩn chéo.