Theo dự báo, TP HCM cùng các tỉnh Nam Bộ nhiều khả năng bắt đầu mùa mưa từ đầu tháng 5, sớm hơn khoảng 10 ngày so với quy luật thời tiết hằng năm. Thời điểm giao mùa cũng có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc hay mưa đá.
Ngày 21/4, ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết thông thường mùa mưa ở TP HCM và các tỉnh phía Nam xuất hiện trong khoảng 10 - 20/5. Tuy nhiên năm nay, do tác động sớm của gió mùa tây nam, mưa có khả năng xuất hiện ngay từ đầu tháng 5.
Theo ông Hưng, các trận mưa chuyển mùa thường đi kèm với dông, sét và lốc xoáy, thậm chí có thể xuất hiện mưa đá. Vì vậy người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh phù hợp.
Trước đó, vào năm ngoái, TP HCM từng ghi nhận trận mưa đầu mùa lớn nhất trong vòng 8 năm vào ngày 10/5. Cơn mưa kéo dài khoảng 90 phút với lượng mưa gần 230 mm, khiến nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng ngập sâu.
Những ngày gần đây, khu vực Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt do vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng. Nhiệt độ tại một số địa phương như Thới An, Hóc Môn, Củ Chi, Gò Vấp, cũng như Thuận An và Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) ghi nhận mức 37 - 38°C. Tại khu vực nội đô, nhiệt độ cảm nhận thực tế còn cao hơn do hiệu ứng bê tông hóa và mật độ nhà cao tầng dày đặc.
Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 29 - 30/4, khu vực trung tâm TP HCM cùng một số huyện ngoại thành như Hóc Môn và Bình Chánh có khả năng xuất hiện mưa dông với xác suất khoảng 50 - 70%. Những cơn mưa xảy ra trong thời gian ngắn trên nền nhiệt cao có thể khiến không khí trở nên oi bức và ngột ngạt hơn.