Đời sống

Phụ huynh chật vật xoay xở đưa đón con sau khi trường tạm dừng bán trú vì 148 học sinh nghi ngộ độc

Sau khi Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) tạm dừng hoạt động bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm, nhiều gia đình rơi vào cảnh xáo trộn khi phải tự lo việc đưa đón và ăn uống cho con em giữa ngày.

Ghi nhận vào gần 11h ngày 10/4, sân trường đông kín phụ huynh đứng chờ đón học sinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng 35 độ C. Anh Thanh Phong cho biết vợ chồng anh phải thay phiên nhau xin nghỉ làm giữa giờ để đưa đón con đang học lớp 1.

Theo anh, sau khi đón con buổi trưa, anh phải quay lại công ty làm việc, đến chiều lại đổi ca cho vợ tiếp tục đưa con đến trường. Anh cũng cho biết con gái hôm qua đã bị mệt, say nắng do phải di chuyển quãng đường khoảng 6 km trong khung giờ trưa.

400 (223)
Phụ huynh đợi đón con ở trường Tiểu học Bình Quới Tây, trưa 10/4 (Nguồn: Lệ Nguyễn)

Tương tự, nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào tình trạng bị động. Chị Lan (phụ huynh lớp 1) phải nhờ ông bà hỗ trợ chuẩn bị bữa trưa cho cháu, sau đó đưa đón qua lại giữa nhà và trường. Chị lo ngại việc dừng bán trú kéo dài sẽ ảnh hưởng đến giấc nghỉ trưa cũng như sức khỏe của trẻ khi học hai buổi mỗi ngày, đồng thời gây khó khăn cho công việc của phụ huynh.

Trong khi đó, chị Ngọc Trang (phụ huynh lớp 3) chủ động sắp xếp thời gian để nấu ăn và mang cơm cho con. Dù vất vả hơn so với trước, chị cho biết vẫn sẽ tiếp tục duy trì cách này, ngay cả khi trường khôi phục bán trú bởi chị không còn yên tâm để con ăn suất ăn tại trường.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà Diệp Thị Ngọc Tiên - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết việc tạm dừng bán trú là quyết định bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo kế hoạch, hoạt động này sẽ được tạm dừng ít nhất đến thứ ba tuần tới, chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm.

Hiện số lượng học sinh đến trường đã giảm đáng kể. Trong ngày 10/4, toàn trường có khoảng 220 em vắng học trên tổng số hơn 900 học sinh, chủ yếu thuộc khối lớp 1 và 2. Con số này giảm so với ngày trước đó, khi có gần 450 em nghỉ học.

Một số lớp ghi nhận tình trạng vắng hơn một nửa sĩ số, do học sinh đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc phụ huynh không thể sắp xếp đưa đón. Trong bối cảnh này, giáo viên phải linh hoạt điều chỉnh nội dung giảng dạy, chủ yếu ôn tập với những lớp có nhiều học sinh vắng.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết giáo viên và ban giám hiệu đang rất lo lắng, đồng thời mong sớm xác định được nguyên nhân vụ việc để ổn định hoạt động dạy học, nhất là khi kỳ kiểm tra cuối kỳ đang đến gần.

380 (49)
Một lớp học trường Tiểu học Bình Quới Tây chỉ có 10 em, vắng 21 học sinh, sáng 10/4 (Nguồn: Lệ Nguyễn)

Sự việc bắt đầu từ ngày 8/4, khi hơn 100 học sinh phải đến phòng y tế trường để kiểm tra do có triệu chứng mệt, sốt. Trong đó, hơn 40 em xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng ngay từ đầu giờ sáng, trước cả bữa ăn trưa, dẫn đến nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo của Sở An toàn Thực phẩm TP HCM, khu vực bếp ăn của trường được đánh giá thông thoáng, sạch sẽ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn nghi vấn bữa ăn bán trú ngày 7/4 có thể là nguồn liên quan đến sự việc. Thực đơn hôm đó gồm gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo, mận và bánh flan cho bữa xế.

Hiện suất ăn bán trú tại trường có mức chi phí khoảng 37.000 đồng/ngày, bao gồm cả bữa trưa và bữa xế, theo thông tin từ ban giám hiệu.

Tính đến sáng 10/4, tổng số ca liên quan vụ việc đã lên tới 148 trường hợp phải điều trị hoặc theo dõi tại các cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm ban đầu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 7/10 mẫu phân học sinh dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân có thể gây rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy.