Phó Tổng thống JD Vance hé lộ diễn biến bất ngờ từ cuộc đàm phán căng thẳng Mỹ - Iran
Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran đã ghi nhận một số bước tiến tích cực, dù hai bên vẫn chưa thể đi đến thỏa thuận cuối cùng do còn tồn tại nhiều bất đồng.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 13/4, ông Vance đề cập đến vòng đàm phán cấp cao Mỹ - Iran diễn ra tại Islamabad (Pakistan) cuối tuần trước. Ông nhận định rằng không phải mọi thứ đều diễn ra không thuận lợi, đồng thời nhấn mạnh vẫn có những kết quả mang tính xây dựng. Theo ông, hai bên đã đạt được tiến triển nhất định và làm rõ thêm nhiều vấn đề còn tồn tại.
Ông Vance cho biết phía Mỹ đã nêu rõ các điều kiện cốt lõi mà Tổng thống Donald Trump coi là bắt buộc để đạt được một thỏa thuận, bao gồm việc kiểm soát lượng uranium đã làm giàu của Iran cũng như thiết lập cơ chế giám sát nhằm đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai. Bên cạnh đó, Washington cũng xác định những nội dung có thể linh hoạt trong quá trình thương lượng.
Ông đánh giá đây là một cuộc trao đổi mang tính xây dựng và có thể là lần đầu tiên trong lịch sử hai nước tiến hành đàm phán ở cấp độ cao như vậy. Tuy nhiên, phái đoàn Mỹ đã rời bàn đàm phán sau khi xác định rằng phía Iran không có đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo lời ông Vance, các đại diện Iran cần phải quay trở lại Tehran để xin ý kiến từ Lãnh tụ Tối cao hoặc cơ quan có thẩm quyền cao hơn trước khi có thể thông qua các điều khoản đã thảo luận. Ông nhấn mạnh rằng việc các cuộc đàm phán tiếp tục hay đạt được kết quả phụ thuộc chủ yếu vào phía Iran, trong bối cảnh Mỹ đã đưa ra nhiều đề xuất cụ thể.
Phó tổng thống Mỹ cũng khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng hướng tới một mối quan hệ bình thường hơn với Iran, nếu các điều kiện then chốt được đáp ứng.
Cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra ngày 11/4 tại Islamabad và kéo dài khoảng 21 giờ. Phái đoàn Mỹ do Phó tổng thống Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf phụ trách. Tuy nhiên, hai bên không đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng, bao gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đã “gần đạt được Bản ghi nhớ Islamabad”, nhưng quá trình đàm phán bị cản trở bởi các yêu cầu được xem là quá mức và sự thay đổi điều kiện từ phía Mỹ.
Theo Reuters dẫn nguồn tin, cuộc đối thoại Mỹ - Iran tại Pakistan không tạo ra đột phá, dù các kênh trao đổi vẫn được duy trì.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 13/4 tiết lộ rằng phía Iran đã liên hệ với ông vào buổi sáng cùng ngày và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, Tehran hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này.