Đời sống

Ông Trump tung video cầu lớn nhất Iran sụp đổ, cảnh báo: ‘Còn nhiều điều nữa sẽ xảy ra’

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một cây cầu gần Tehran đã bị phá hủy và chia sẻ video minh chứng, sau khi nhấn mạnh rằng Mỹ có thể khiến Iran “quay trở về thời kỳ đồ đá”.

“Cây cầu lớn nhất ở Iran đã sụp đổ và không còn khả năng sử dụng. Còn nhiều điều sẽ xảy ra tiếp theo. Iran nên đạt thỏa thuận ngay trước khi quá muộn và không còn gì sót lại của một đất nước vốn giàu tiềm năng để trở nên vĩ đại”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 2/4.

Đoạn video do ông đăng tải ghi lại hình ảnh một cột khói lớn bốc lên từ khu vực cầu B1 đang xây dựng tại thành phố Karaj, thuộc tỉnh Alborz, cách thủ đô Tehran khoảng 35 km. Sau một vụ nổ lớn, một phần kết cấu của cây cầu đã sụp xuống. Hãng thông tấn Fars cho biết công trình này cao khoảng 136 m và được xem là cây cầu cao nhất Trung Đông. Theo hãng thông tấn Fars, đây là cây cầu cao nhất Trung Đông với chiều cao 136 m.

640 (6)
Hình ảnh cầu B1 đang bốc cháy từ video của Tổng thống Donald Trump đăng tải ngày 2/4 (Nguồn: Truth Social/realDonaldTrump)

Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin Mỹ và Israel đã hai lần tấn công công trình này. Đáng chú ý, đợt tấn công thứ hai xảy ra khi lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân từ vụ nổ trước đó. Phó thống đốc tỉnh Alborz, Ghodratollah Seif, cho biết vụ việc khiến 8 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các vụ tấn công vào hạ tầng dân sự, bao gồm công trình cầu đang xây dựng, sẽ không buộc Iran đầu hàng. “Chúng chỉ cho thấy sự thất bại tinh thần của kẻ thù đang rối loạn”, ông nói.

Trong khi đó, quân đội Israel Defense Forces nói với CNN rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công. Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) - cơ quan chỉ huy các hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông - hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Wall Street Journal rằng lực lượng nước này đã hai lần ném bom cầu B1, nhằm cắt đứt tuyến hậu cần quân sự và ngăn Iran vận chuyển linh kiện máy bay không người lái cũng như tên lửa đạn đạo đến nhiều khu vực trong nước.

400 (148)
Cầu B1 gần thủ đô Tehran của Iran sau khi bị tập kích ngày 2/4.

Cuộc tập kích diễn ra sau khi ông Trump hôm 1/4 tuyên bố chiến dịch do Mỹ - Israel phát động sắp đi đến giai đoạn kết thúc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo sẽ thực hiện những đòn tấn công “cực kỳ mạnh” nếu Iran không chấp nhận các yêu cầu mà Mỹ đề ra. Trong bài phát biểu trước toàn quốc đầu tiên về cuộc xung đột ở Trung Đông, ông Trump nhấn mạnh: “Trong 2 - 3 tuần tới, chúng tôi sẽ đưa họ quay trở lại thời kỳ đồ đá mà họ vốn thuộc về”.