Đời sống

Đòi nợ thuê 'núp bóng' mua bán nợ, vợ chồng Giám đốc Công ty Nhất Tín bị bắt

Công an TP HCM khởi tố vợ chồng Hồ Minh Đạt về tội cưỡng đoạt tài sản, sau khi xác định nhóm nhân viên sử dụng thủ đoạn gây áp lực để đòi khoản nợ 70 tỷ đồng giống vụ Được “Đất Bắc”.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát hình sự PC02) đã khởi tố và bắt tạm giam Hồ Minh Đạt (sinh năm 1972, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín), cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và 6 người khác để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 

400 (220)
8 đối tượng bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam (Nguồn: Lê Trai)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM về việc mở rộng điều tra vụ án liên quan nhóm đối tượng do Được “Đất Bắc” cầm đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện dấu hiệu cấu kết giữa một số cá nhân thuộc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín trong hành vi cưỡng đoạt tài sản, xảy ra tại địa bàn phường Tam Long và khu vực chợ Bà Rịa.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt giữ vai trò Giám đốc, cùng sự tham gia của vợ là Nguyễn Thị Giang và một số nhân viên, đã tổ chức hoạt động mang tính chất đòi nợ thuê trái quy định pháp luật.

400 (221)
Đối tượng cầm đầu Hồ Minh Đạt (Nguồn: Lê Trai)

Các đối tượng sử dụng hình thức “mua bán nợ” để che giấu hoạt động đòi nợ thuê, đồng thời hưởng tỷ lệ ăn chia 30% - 50%. Thông qua sự kết nối của Nguyễn Trung Đức (sinh năm 1978), nhóm của Đạt được giao xử lý khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng, liên quan giữa bà N.T.B.T. và bà T.T.B.B.

Sau khi ký kết hợp đồng mang tính hình thức, nhóm này nhiều lần kéo đến nhà riêng và cơ sở kinh doanh của người bị cho là con nợ để gây áp lực. Các đối tượng liên tục chửi bới, đe dọa và uy hiếp tinh thần nhằm buộc nạn nhân phải thanh toán khoản tiền theo yêu cầu.

Trong giai đoạn từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, các đối tượng thường xuyên xuất hiện trước địa điểm kinh doanh của bị hại, mặc đồng phục công ty, để lộ hình xăm, sử dụng ô tô di chuyển theo nhóm. Tại đây, họ có hành vi la hét, đe dọa, cản trở hoạt động buôn bán. Một số trường hợp còn được xác định có hành vi phá hoại tài sản và tác động trực tiếp đến nhân viên, người thân của nạn nhân nhằm gia tăng sức ép.

400 (222)
Nguyễn Thị Giang vợ ông trùm Hồ Minh Đạt (Nguồn: Lê Trai)

Đáng chú ý, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, luân phiên hoạt động liên tục tại nhiều thời điểm khác nhau, tạo áp lực kéo dài khiến bị hại rơi vào trạng thái lo lắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh doanh.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan, trong đó có một số người đã bỏ trốn, để xử lý theo quy định pháp luật.