Đời sống

Campuchia quyết ‘xóa sổ’ nạn lừa đảo trực tuyến, trùm đường dây đối mặt tù chung thân

Cơ quan lập pháp của Campuchia vừa thông qua một đạo luật mới với các chế tài nghiêm khắc nhằm trấn áp và tiến tới xóa bỏ hoạt động lừa đảo trực tuyến đang bùng phát.

Ngày 3/4, Thượng viện Campuchia đã phê chuẩn dự luật nhằm trực tiếp vào các tổ chức đứng sau các đường dây lừa đảo trên mạng. Theo quy định mới, những đối tượng điều hành các trung tâm lừa đảo có thể đối mặt với mức án rất nặng, thậm chí là tù chung thân.

Thời gian qua, các vụ lừa đảo qua mạng tại Campuchia đã trở thành vấn đề gây chú ý trên toàn cầu. Nhiều băng nhóm tội phạm tổ chức các chiêu trò như lừa đảo tình cảm hoặc dụ dỗ đầu tư vào tiền mã hóa, qua đó chiếm đoạt tiền của người dùng Internet ở nhiều quốc gia. Trong số những người tham gia các hoạt động này có cả những người tự nguyện lẫn nạn nhân bị buôn người và ép buộc làm việc.

400 (160)
Các nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị bắt giữ vào tháng 10/2025 (Nguồn: Linh Đan)

Theo đánh giá của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, ngành công nghiệp lừa đảo mạng tại khu vực Đông Nam Á đã phát triển với quy mô lớn, vận hành từ những khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt. Doanh thu hàng năm của lĩnh vực bất hợp pháp này được ước tính lên tới khoảng 64 tỷ USD.

Theo nội dung luật vừa được thông qua, các đối tượng cầm đầu những trung tâm lừa đảo có liên quan đến buôn người, giam giữ hoặc tra tấn nạn nhân có thể bị kết án tới 20 năm tù và phải nộp phạt tối đa 2 tỷ riel (khoảng 480.000 USD).

Trong trường hợp hoạt động của các đường dây lừa đảo gây ra cái chết cho một hoặc nhiều người, những kẻ đứng đầu có thể bị tuyên án tù chung thân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ là “xóa sổ hoàn toàn các hoạt động lừa đảo”.

Trước đó, dự luật đã được chính phủ thông qua vào tháng 3 và sau đó nhận được sự đồng thuận từ Hạ viện Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet từng cho biết các trung tâm lừa đảo đang gây tổn hại nghiêm trọng tới nền kinh tế cũng như hình ảnh quốc gia. Ông khẳng định chính phủ quyết tâm “xử lý sạch sẽ” vấn nạn này.

Giới chức Campuchia đặt mục tiêu trong chiến dịch trên phạm vi toàn quốc sẽ đóng cửa toàn bộ các cơ sở lừa đảo trực tuyến trước cuối tháng 4.