Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với diễn biến kém tích cực khi VN-Index tiếp tục suy yếu phiên thứ ba liên tiếp. Áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu dầu khí khiến chỉ số từ trạng thái tăng điểm nhanh chóng quay đầu giảm và đóng cửa dưới ngưỡng 1.700 điểm.
Sau hai phiên điều chỉnh mạnh vào cuối tuần trước, VN-Index có tín hiệu hồi phục trong phiên sáng khi có thời điểm tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì được lâu khi lực chốt lời tại các cổ phiếu dầu khí gia tăng, kéo chỉ số đảo chiều và duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch.
Kết thúc phiên đầu tuần, VN-Index dừng tại 1.693 điểm, giảm thêm 3 điểm so với tham chiếu. Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, rủi ro trong ngắn hạn đã phần nào hạ nhiệt nhưng thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để nhà đầu tư quay lại giải ngân. Trong kịch bản tích lũy, chỉ số có thể dao động quanh vùng giá hiện tại trong những phiên tới, còn nếu diễn biến tiêu cực xảy ra, VN-Index có khả năng lùi về mốc 1.650 điểm.
Nhóm dầu khí là yếu tố chính khiến thị trường kéo dài chuỗi giảm. Trước đó, nhiều tổ chức phân tích đã khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu trong ngành này và hạn chế mua mới khi giá cổ phiếu tăng nhanh theo đà leo thang của dầu thô thế giới.
Trong phiên hôm nay, toàn bộ cổ phiếu dầu khí trên sàn HoSE đều đóng cửa dưới tham chiếu. BSR và PVD là hai mã giảm mạnh nhất khi đồng loạt rơi xuống mức giá sàn, kết phiên trong tình trạng dư bán lớn nhưng không có lực cầu. Lượng cổ phiếu chờ bán lần lượt khoảng 7 triệu đơn vị đối với BSR và 1 triệu đơn vị với PVD. Hai cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành là GAS và PLX cũng giảm hơn 3,5%. Trên sàn HNX, cổ phiếu của PVOil giảm trên 10%, xuống còn 17.800 đồng/cổ phiếu.
Áp lực bán không chỉ xuất hiện ở nhóm dầu khí mà còn lan sang ngành phân bón - lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với giá năng lượng. Các cổ phiếu như DCM, DPM và BFC đều giảm hết biên độ và rơi vào trạng thái không có bên mua. Cùng chiều, DGC của Hóa chất Đức Giang cũng mất hơn 4,5% sau khi tăng mạnh trong tuần trước.
Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản lại cho thấy diễn biến tích cực khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. NVL tiếp tục tăng trần lên 13.500 đồng/cổ phiếu, trong khi NLG ghi nhận mức tăng hơn 6%. Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM và VRE cũng đồng loạt đi lên với biên độ từ 0,1% đến 2,6%. Nhóm xây dựng cũng ghi nhận đà tăng mạnh, trong đó CTD nổi bật với mức tăng trên 3%.
Ngành ngân hàng thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Một số mã như SHB, STB, LPB và TCB đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi tăng từ 0,7% đến 1,7%. Trái lại, các cổ phiếu trụ cột gồm VCB, VPB và BID chịu áp lực điều chỉnh và góp phần kéo VN-Index đi xuống.
Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn của thị trường nghiêng về giảm điểm, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, thể hiện qua sự sụt giảm của thanh khoản. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt chưa đến 23.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 27.000 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước. Trong số các cổ phiếu, SHB là mã duy nhất ghi nhận giá trị giao dịch vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.
Khối ngoại cũng tiếp tục duy trì xu hướng tiêu cực khi bán ròng phiên thứ ba liên tiếp. Tổng giá trị bán ra của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3.640 tỷ đồng, trong khi giá trị mua vào chỉ khoảng 2.300 tỷ đồng - mức thấp nhất kể từ đầu năm.
Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank, trong bối cảnh thị trường chưa rõ xu hướng, nhiều nhà đầu tư đang duy trì tỷ trọng tiền mặt cao và cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tái cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng ở những cổ phiếu có diễn biến yếu hơn VN-Index và ưu tiên nắm giữ các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ và hóa chất.