Loạt thiếu gia và lãnh đạo doanh nghiệp mạnh tay chi hơn 2.000 tỷ ‘bắt đáy’ cổ phiếu
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy yếu và VN-Index liên tục điều chỉnh, nhiều thiếu gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Động thái này được xem như lực cầu hỗ trợ, góp phần giúp giá cổ phiếu cải thiện.
Từ đầu tháng 3/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua các nhịp giảm điểm, khiến giá của nhiều mã cổ phiếu rơi về vùng thấp. Trước tình hình đó, lãnh đạo và người thân tại 5 doanh nghiệp gồm Hòa Phát (HPG), Vietjet (VJC), Masan (MSN), Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Nam Việt (ANV) đã đăng ký mua tổng cộng khoảng 63 triệu cổ phiếu.
Tính theo mức giá tại thời điểm công bố thông tin, số tiền dự kiến được các nhà đầu tư nội bộ này rót vào thị trường vào khoảng 2.017 tỷ đồng. Sau khi các thông tin mua vào được công bố, nhiều mã cổ phiếu liên quan đã phản ứng tích cực và ghi nhận mức tăng đáng kể tính đến cuối phiên sáng ngày 11/3.
Trong số các giao dịch trên, thương vụ có giá trị lớn nhất đến từ ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long. Khi cổ phiếu HPG giảm xuống mức 25.350 đồng/cổ phiếu, ông Minh đã đăng ký mua 50 triệu đơn vị, với tổng giá trị ước tính hơn 1.267 tỷ đồng.
Lực cầu lớn này phần nào hỗ trợ đà hồi phục của HPG. Đến cuối phiên sáng 11/3, cổ phiếu này đã tăng lên 27.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 7,3% so với giá đóng cửa phiên 9/3.
Tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo - cũng thông báo kế hoạch mua 2 triệu cổ phiếu VJC. Với mức giá thị trường tại thời điểm công bố, giá trị giao dịch ước khoảng 310 tỷ đồng. Thông tin này góp phần giúp cổ phiếu VJC duy trì sắc xanh và giao dịch quanh mức 155.200 đồng/cổ phiếu.
Ở một diễn biến khác, cổ phiếu ANV của Nam Việt sau khi giảm về vùng giá thấp cũng thu hút dòng tiền nội bộ. Ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng giám đốc công ty và là con trai Tổng giám đốc doanh nghiệp, đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu với số tiền khoảng 23 tỷ đồng. Kết thúc phiên sáng 11/3, ANV đang được giao dịch ở mức 23.250 đồng/cổ phiếu.
Không chỉ vậy, xu hướng tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần còn được ghi nhận ở một số lãnh đạo cấp cao khác. Tổng giám đốc Masan Group Danny Le đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN sau khi mã này trải qua giai đoạn giảm sâu. Đến nay, cổ phiếu MSN đã phục hồi và giao dịch quanh mức 71.400 đồng/cổ phiếu.
Trước đó, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức cũng công bố kế hoạch chi khoảng 76 tỷ đồng để mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG. Hiện cổ phiếu HAG đang giao dịch ở mức 14.750 đồng/cổ phiếu.
Việc lãnh đạo doanh nghiệp và người thân tăng cường mua vào cổ phiếu trong giai đoạn thị trường biến động được xem là tín hiệu thể hiện sự gắn bó và niềm tin vào triển vọng doanh nghiệp. Đồng thời, dòng tiền nội bộ này cũng góp phần tạo lực đỡ cho giá cổ phiếu trên thị trường.