Thị trường chứng khoán ghi nhận những nỗ lực vượt mốc tham chiếu của VN-Index nhưng không thành công do áp lực bán từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, một số nhóm ngành như dầu khí, phân bón và bất động sản lại xuất hiện nhiều mã tăng giá đáng chú ý.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 13/3, VN-Index đã chịu sức ép điều chỉnh khá mạnh. Chỉ số có thời điểm giảm hơn 13 điểm, lùi về quanh vùng 1.696 điểm khi sắc đỏ lan rộng trên bảng điện, với khoảng 300 mã giảm so với 193 cổ phiếu tăng giá.
Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Nhóm chứng khoán giảm khoảng 2,6%, trong khi các cổ phiếu bất động sản và ngân hàng đồng loạt mất gần 1%. Trong khi đó, cổ phiếu NVL gây chú ý khi tăng trần nhờ lực cầu mạnh, kéo dài chuỗi tăng lên 4 phiên liên tiếp.
Bên cạnh đó, nhóm dầu khí và hóa chất ghi nhận diễn biến tích cực trong đầu phiên. Nhiều mã tăng đáng kể như LAS tăng 4,4%, PVS tăng 3,7%, PLX tăng 2,3% và DPM tăng 3,7%.
Đà tăng của các cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới phục hồi mạnh. Dầu Brent được giao dịch quanh mức 100,5 USD/thùng, còn dầu WTI ở khoảng 96,43 USD/thùng - vùng giá cao nhất trong hơn một năm. Diễn biến này phản ánh phần “phí rủi ro địa chính trị” mà thị trường đang tính đến khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và cơ sở năng lượng tại Trung Đông gia tăng.
Ở một số nhóm ngành khác như vận tải, điện và xây dựng, diễn biến nhìn chung khá trái chiều, song vẫn xuất hiện các điểm sáng riêng lẻ tại những cổ phiếu như VOS, PC1 và VCG.
Bước sang nửa cuối buổi sáng, thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại. VN-Index từng có thời điểm vượt lên trên mốc tham chiếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu VN30. Tuy nhiên, áp lực bán quay trở lại về cuối phiên sáng khiến chỉ số thu hẹp đà phục hồi và lùi về quanh 1.708 điểm, thấp hơn hơn 1 điểm so với tham chiếu.Thanh khoản trên sàn HoSE vẫn duy trì ở mức khá khiêm tốn, với tổng giá trị giao dịch gần 12.000 tỷ đồng.
Dù vậy, độ rộng thị trường lại nghiêng nhẹ về phía tích cực, khi có 332 mã tăng so với 294 mã giảm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình trở thành lực đỡ quan trọng của thị trường, nổi bật ở các ngành xây dựng và vận tải khi lần lượt tăng khoảng 1% và 0,5%.
Dòng tiền quay trở lại vào cuối buổi sáng cũng giúp nhiều cổ phiếu bất động sản cải thiện đáng kể. TCH tăng 2%, trong khi DIG, PDR và KDH đều tăng hơn 1%. NVL tiếp tục duy trì trạng thái tăng trần với lượng dư mua hơn 800.000 cổ phiếu.
Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu hóa chất và dầu khí bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh khi các mã vốn hóa lớn như DGC và BSR suy yếu. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu khác trong hai nhóm ngành này vẫn giữ được sắc xanh, với mức tăng phổ biến từ 1 - 3%.
Trong khi đó, nhóm ngân hàng và chứng khoán dần thu hẹp đà giảm khi một số cổ phiếu phục hồi nhẹ. STB, VCI và LPB tăng khoảng 1%, còn BID, SHB và SSI vẫn tiếp tục chịu áp lực bán.
Về phía nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 721 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các mã BSR, VIC và SSI. Ở chiều ngược lại, MSN được mua ròng khoảng 61 tỷ đồng.
Đến đầu giờ chiều, xu hướng phân hóa trên thị trường tiếp tục được duy trì. Tính đến khoảng 13h45, VN-Index giảm nhẹ khoảng 4 điểm, lùi về mức 1.705 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 341 cổ phiếu tăng giá, trong khi 317 mã giảm.
Điểm đáng chú ý là dòng tiền bất ngờ tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công, giúp nhiều mã tăng tốc. HHV và FCN đồng loạt tăng trần, còn CTD, VCG, LCG… ghi nhận mức tăng trên 3%.
Nhóm bất động sản dân cư cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, qua đó mở rộng đà tăng ở nhiều cổ phiếu như TCH tăng 4,1%, KDH tăng 3,9% và PDR tăng 2%.
Trái lại, nhóm dầu khí quay đầu suy yếu với mức giảm hơn 4%. Cùng lúc đó, các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán tiếp tục giao dịch giằng co, tạo nên bức tranh phân hóa rõ nét trên thị trường.