Đời sống

Phiên 27/2: Rung lắc dữ dội, VN-Index giữ mốc 1.880 điểm phút chót

Dù chốt phiên tăng gần 1 điểm và giữ được mốc trên 1.880 điểm, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi số mã giảm chiếm ưu thế rõ rệt so với số tăng.

Ngay từ đầu phiên sáng, chỉ số chung có thời điểm thử thách lại vùng 1.900 điểm sau khoảng nửa giờ giao dịch, song không thể duy trì. Áp lực bán khiến VN-Index thu hẹp đà tăng, thậm chí lùi xuống dưới tham chiếu trước khi kịp hồi phục trở lại vào cuối buổi sáng.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục rung lắc. Chỉ số có lúc chuyển sang sắc đỏ nhưng nhanh chóng cân bằng trở lại. Từ khoảng 13h30, VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu. Đến sau 14h30, áp lực gia tăng khiến thị trường suy yếu, có thời điểm lùi về gần vùng 1.860 điểm. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện mạnh trong đợt khớp lệnh ATC đã giúp chỉ số bật tăng trở lại, đóng cửa cao hơn gần 1 điểm so với phiên trước.

Thiết kế chưa có tên (104)

Diễn biến tích cực của chỉ số không phản ánh đầy đủ bức tranh chung. Trên sàn HoSE, 202 cổ phiếu giảm giá, vượt xa 132 mã tăng. Trong phần lớn thời gian giao dịch, độ rộng thị trường duy trì trạng thái nghiêng về phía tiêu cực.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tạo sức ép lên chỉ số như MCH, VNM, HPG, VCB, BID… Xét theo nhóm ngành, các mã ngân hàng, tài nguyên, thực phẩm - đồ uống và bảo hiểm đều ghi nhận mức giảm.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VIC tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Mã này tăng 1,8%, lên 172.000 đồng/cổ phiếu với giá trị giao dịch gần 629 tỷ đồng, xếp thứ 7 toàn sàn.

Thiết kế chưa có tên (105)

Thanh khoản toàn thị trường suy giảm phiên thứ hai liên tiếp. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 30.000 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.600 tỷ đồng so với hôm qua.

Một điểm tích cực là khối ngoại quay lại mua ròng 182 tỷ đồng sau hai phiên liên tiếp bán ra. Dòng vốn ngoại tập trung vào các mã FPT, GMD, MWG, VPB, PNJ, HPG và VHM với giá trị mua ròng trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều ngược lại, áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài gia tăng tại VNM, VCB, FRT và DXG.

Trong phiên chiều nay, một số nhà đầu tư phản ánh tình trạng không thể thực hiện lệnh bán do chứng khoán chưa được ghi nhận về tài khoản. Đồng thời, nhiều công ty chứng khoán cũng thông báo tạm thời lùi thời gian thanh toán. Nguyên nhân được xác định là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chưa hoàn tất việc xử lý thanh toán cho các giao dịch mua trước đó trong ngày 27/2.

Cụ thể, trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết mua ngày 26/2, cùng với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm mua ngày 25/2, tạm thời chưa thể giao dịch trong phiên chiều như dự kiến.

Theo cơ chế hiện hành, chứng khoán sau khi mua cần một khoảng thời gian nhất định để về tài khoản, thường gọi là T+. Với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm là T+2; còn trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp niêm yết là T+1. Chẳng hạn, nếu mua cổ phiếu vào ngày T, nhà đầu tư phải chờ đến trưa ngày T+2 mới có thể bán ra.

Đến khoảng 14h30, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết hệ thống thanh toán đã vận hành bình thường trở lại.