Càng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại Nghệ An được đẩy mạnh, nhiều lô hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả và gia súc nhiễm bệnh liên tiếp bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời trước khi đưa ra thị trường.
Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An ngày 12/2 cho biết, trong đợt cao điểm kiểm tra trước Tết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh xử lý hàng loạt vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa không bảo đảm điều kiện lưu thông.
Trước đó, ngày 8/1, Đội QLTT số 10 kiểm tra một xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh và phát hiện 1,9 tấn măng tươi không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Số măng đã có dấu hiệu hư hỏng, chảy nhớt và bốc mùi. Toàn bộ tang vật bị tiêu hủy, chủ hàng bị xử phạt hơn 30 triệu đồng.
Ngay ngày hôm sau, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện khoảng 1 tấn da lợn không rõ xuất xứ tại một hộ kinh doanh ở xã Hưng Nguyên. Số hàng này không đáp ứng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và buộc phải tiêu hủy, kèm mức phạt hành chính hơn 30 triệu đồng.
Đầu tháng 2, Đội QLTT số 11 kiểm tra một cơ sở tại phường Trường Vinh, phát hiện 150 gói bột nêm không có thông tin về nguồn gốc, xuất xứ theo quy định. Chủ cơ sở bị xử phạt 11,5 triệu đồng và toàn bộ sản phẩm vi phạm bị tiêu hủy.
Đáng chú ý, rạng sáng 5/2, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra một xe tải vận chuyển 180 con lợn với tổng trọng lượng trên 15 tấn nhưng không xuất trình được giấy kiểm dịch. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định toàn bộ đàn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và đã được tiêu hủy theo quy định.
Không chỉ kiểm soát ở khâu lưu thông, lực lượng chức năng còn triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả quy mô lớn. Cơ sở này đã pha loãng axit axetic công nghiệp để tạo thành hơn 60.000 lít giấm, sau đó dán nhãn “giấm gạo lên men tự nhiên” nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo ghi nhận tại các chợ dân sinh ở TP Vinh và khu vực ven đô, lượng hàng hóa thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống và hàng chế biến sẵn, tăng mạnh những ngày giáp Tết. Nhu cầu tiêu dùng lớn kéo theo nguy cơ hàng trôi nổi, kém chất lượng trà trộn vào thị trường.
Cơ quan chức năng đánh giá Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thương huyết mạch như quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến liên tỉnh, khiến công tác kiểm soát nguồn hàng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.
Ông Nguyễn Văn Hường - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Nghệ An, cho biết thời điểm trước Tết luôn tiềm ẩn rủi ro cao về an toàn thực phẩm do sức mua tăng mạnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát toàn bộ chuỗi từ vận chuyển, tập kết đến khâu bán lẻ. Quan điểm xuyên suốt là phát hiện vi phạm ở đâu sẽ xử lý nghiêm ở đó, không để thực phẩm không rõ nguồn gốc hay hàng giả ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.
Bên cạnh xử phạt và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm, lực lượng QLTT còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu tiểu thương ký cam kết và xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Theo ông Hường, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường dịp Tết không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà cần sự tham gia tích cực của người dân và tiểu thương. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên kịp thời phản ánh để được xử lý.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục tấn thực phẩm vi phạm đã bị ngăn chặn, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Nghệ An trong việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ổn định thị trường cuối năm.