Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, thị trường tiền tệ ghi nhận những chuyển động đáng chú ý khi một số ngân hàng bất ngờ hạ lãi suất tiết kiệm. Cùng thời điểm, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng lao dốc mạnh, thậm chí đã xuất hiện nhà băng chủ động giảm lãi suất cho vay.
Trong khi mặt bằng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng trước đó có xu hướng tăng, một số tổ chức tín dụng lại chọn hướng đi ngược lại.
Theo biểu lãi suất mới áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, Techcombank điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 1 - 2 tháng còn 3,65%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng xuống 3,95%/năm. Các khoản tiền gửi từ 6 - 11 tháng giảm về 5,05%/năm, trong khi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đồng loạt niêm yết 5,15%/năm - đều thấp hơn 0,2% so với trước đó.
ABBank cũng điều chỉnh giảm 0,2%/năm đối với các kỳ hạn 1 - 60 tháng, áp dụng cho cả gửi tại quầy lẫn trực tuyến. Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng còn 3,8%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng ở mức 4%/năm.
Tương tự, Sacombank sau khi từng tăng mạnh 0,7%/năm đã quay đầu hạ lãi suất từ 0,15 - 0,35%/năm tùy kỳ hạn. Với tiền gửi online dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng giảm còn 4,4%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng xuống 4,6%/năm. Đáng chú ý, nhóm kỳ hạn 6 - 36 tháng đồng loạt giảm 0,4%/năm, còn 5,6%/năm.
Những động thái này cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm đang dần xuất hiện trong bối cảnh thanh khoản hệ thống có dấu hiệu cải thiện.
Dữ liệu từ Hội Nghiên cứu Thị trường Liên ngân hàng Việt Nam (Vira) cho thấy lãi suất bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 0,65 đến 4,3 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 1 tháng so với phiên trước.
Lãi suất liên ngân hàng phản ánh chi phí vay mượn giữa các tổ chức tín dụng khi cần bổ sung dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước. Do đó, mức lãi suất này phần nào thể hiện tình trạng thanh khoản của hệ thống và có tác động gián tiếp đến lãi suất huy động cũng như cho vay trên thị trường dân cư và doanh nghiệp.
Khi lãi suất ở mức cao, điều đó thường cho thấy các ngân hàng đang thiếu hụt nguồn vốn ngắn hạn. Ngược lại, lãi suất thấp phản ánh thanh khoản dồi dào hơn.
Đáng chú ý, lãi suất qua đêm - kỳ hạn chiếm hơn 90% tổng giá trị giao dịch - giảm mạnh 4,3%/năm, xuống còn 4,2%/năm. Các kỳ hạn khác cũng đi xuống: 1 tuần còn 6,8%/năm (giảm 2,2%); 2 tuần còn 8,35%/năm (giảm 0,65%); và 1 tháng về 7%/năm (giảm 2,2%).
Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với phiên 3/2 trước đó, khi lãi suất liên ngân hàng tăng đột biến từ 2 - 7,9%/năm ở nhiều kỳ hạn ngắn. Khi đó, lãi suất qua đêm từng vọt lên 17%/năm; kỳ hạn 1 tuần lên 15%/năm; kỳ hạn 2 tuần đạt 6,4%/năm; và kỳ hạn 1 tháng lên 9,5%/năm.
Sự đảo chiều nhanh chóng cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn đã phần nào được giải tỏa.
Không chỉ dừng lại ở huy động, ACB mới đây đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức giảm lên tới 2%/năm. Động thái này nhằm hỗ trợ giảm chi phí vốn trong giai đoạn cao điểm trước Tết.
Tại Hội nghị Gặp gỡ nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái cho biết trong năm 2026, mặt bằng lãi suất cho vay dự kiến duy trì ở mức hợp lý nhưng sẽ có sự phân hóa theo từng ngành nghề và mức độ rủi ro. Các lĩnh vực rủi ro cao khó có thể tiếp cận lãi suất thấp.
Theo ông Thái, định hướng điều hành chung là giữ lãi suất ở mức phù hợp để hỗ trợ huy động vốn, thúc đẩy đầu tư và kích thích tiêu dùng. Trong bối cảnh chính sách đang ưu tiên ổn định kinh tế, đặc biệt ở lĩnh vực bất động sản và tăng trưởng tín dụng được kiểm soát hợp lý, khả năng cao mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ duy trì ổn định trong thời gian tới.