Đời sống

Mưa rào và dông liên tiếp xuất hiện trong vài giờ tới tại Hà Nội, chi tiết các khu vực ảnh hưởng!

Mây đối lưu đang phát triển và mở rộng trên nhiều khu vực Hà Nội, gây mưa rào và dông trong những giờ tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi mưa dông xuất hiện.

Mây dông phát triển, nhiều khu vực Hà Nội sắp có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng ghi nhận mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên nhiều khu vực của Hà Nội.

Vùng mây dông được xác định đang hoạt động tại các phường, xã như Đại Xuyên, Phú Xuyên, Thường Tín, Tam Hưng, Ngọc Hồi, Đại Thanh, Bình Minh, An Khánh, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Vật Lại...

Đáng chú ý, vùng mây đối lưu này đang có xu hướng phát triển và mở rộng. Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, mây dông tiếp tục gây mưa rào và dông tại các khu vực nói trên.

Sau đó, vùng mây có khả năng tiếp tục mở rộng và ảnh hưởng tới nhiều phường, xã khác của Hà Nội, trong đó có Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, Phượng Dực, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Nam Phù, Thanh Trì, Tam Hưng, Quảng Bị, Chương Mỹ, Phúc Lộc, Thạch Thất, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Mai, Tương Mai, Hoàng Liệt, Định Công, Thanh Liệt, Kiến Hưng, Phương Liệt...

Ngoài những khu vực được dự báo cụ thể, các khu vực khác của thành phố cũng có khả năng chịu ảnh hưởng khi vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển.

Trong mưa dông, người dân cần đặc biệt đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể xuất hiện nhanh, nhất là tại khu vực có mây đối lưu phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến người đi đường, phương tiện, cây xanh, biển quảng cáo và các công trình ngoài trời.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết trong thời gian thực, hạn chế hoạt động ngoài trời khi dông sét xảy ra và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

Miền Bắc vẫn có nguy cơ mưa lớn trong một tháng tới

Không chỉ diễn biến mưa dông tại Hà Nội trong ngắn hạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhận định thời tiết trên cả nước trong khoảng một tháng tới tiếp tục có nhiều yếu tố đáng lưu ý.

Trong thời kỳ từ ngày 21/9 đến 20/10/2026, miền Bắc vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn. Mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong khi đó, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiều ngày có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, trong đó có những ngày xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc trong thời kỳ dự báo phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Trung Bộ, tổng lượng mưa được dự báo phổ biến thấp hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 đến 20/10/2026, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Theo thống kê trung bình nhiều năm, trong thời kỳ này Biển Đông thường có khoảng 2,2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó khoảng 1 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, nguy cơ thời tiết nguy hiểm vẫn không thể chủ quan. Không khí lạnh tiếp tục có khả năng xuất hiện và ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Nhiệt độ cả nước được dự báo cao hơn, thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường

Cùng với nguy cơ mưa lớn, nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo được nhận định phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn.

Cơ quan khí tượng cho biết hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam và không khí lạnh có thể tạo ra các đợt mưa diện rộng.

Đây cũng là những hình thế có khả năng làm xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, việc tổng lượng mưa cả nước không chênh lệch quá lớn so với trung bình nhiều năm không đồng nghĩa thời tiết sẽ ổn định. Các đợt mưa có thể tập trung trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc nếu xuất hiện mưa lớn cục bộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết và khí hậu được đánh giá ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Vì vậy, người dân không nên chỉ dựa vào xu thế thời tiết chung mà cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật, tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là các bản tin trong thời hạn 1-3 ngày, qua đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó và bảo đảm an toàn cho các hoạt động dân sinh.

Với Hà Nội, trong thời gian vùng mây dông tiếp tục phát triển, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, hạn chế di chuyển qua khu vực có cây xanh, công trình đang thi công hoặc nơi trống trải khi xuất hiện sấm sét, gió mạnh.