Mưa lớn bao trùm Miền bắc từ đêm nay kéo sang ngày mai 24/9: Cảnh báo ngập úng, lũ quét diện rộng
Ngày 23/9, trong khi Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc còn xuất hiện mưa rào, dông do tác động của đới gió Đông Nam ẩm, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của một đợt mưa lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.
Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ còn mưa rào, sau đó giảm mưa
Trong đêm 23/9 đến trưa 24/9, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam mang theo độ ẩm cao. Vì vậy, Hà Nội cùng các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh có khả năng tiếp tục xuất hiện những cơn mưa rào và dông, trong đó thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.
Dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy Hà Nội ngày 23/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 30-33 độ C.
Đáng chú ý, từ tối và đêm 24/9, đới gió Đông Nam ẩm có xu hướng suy yếu. Khi đó, mưa tại miền Bắc, đặc biệt khu vực đồng bằng và ven biển, được dự báo giảm dần. Từ khoảng ngày 25/9 đến hết tuần, thời tiết nhiều nơi chuyển sang trạng thái tạnh ráo hơn, nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 32-34 độ C.
Riêng Hà Nội, dự báo những ngày 25-27/9 thời tiết có xu hướng ổn định hơn, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-33 độ C.
Như vậy, người dân Thủ đô và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ vẫn cần lưu ý những cơn mưa xuất hiện vào đêm và sáng trong ngày 24/9, đặc biệt tại khu vực đô thị có mật độ giao thông cao. Sau thời điểm này, tình hình mưa được dự báo giảm đáng kể.
Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hứng mưa lớn
Trái ngược với xu hướng giảm mưa tại miền Bắc, khu vực từ miền Trung đến Nam Bộ vẫn đang nằm trong vùng có điều kiện thời tiết bất ổn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.
Theo dự báo, từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, vùng mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi. Lượng mưa phổ biến được dự báo khoảng 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Đây là mức mưa đáng lưu ý bởi nếu mưa tập trung trong thời gian ngắn, nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp có thể gia tăng nhanh. Những khu vực địa hình dốc cũng cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Cơ quan khí tượng cũng dự báo phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, cùng Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ từ tối 23/9 đến ngày 24/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến khoảng 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.
Trong khi đó, khu vực phía Tây từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Thực tế trong ngày 23/9, một số nơi đã ghi nhận lượng mưa khá lớn. Trong khoảng 7h-15h, nhiều điểm có lượng mưa vượt 80mm, trong đó Tường Sơn (Gia Lai) 87mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89,2mm, Cô Bắc (TP.HCM) 89,2mm và An Nông (An Giang) 85,2mm.
Diễn biến này cho thấy mưa lớn đang xuất hiện trên diện rộng ở khu vực phía Nam và Trung Bộ, đồng thời có khả năng tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.
Mưa lớn có xu hướng dịch chuyển, cảnh báo ngập lụt và sạt lở
Đáng chú ý, sang đêm 24/9 và ngày 25/9, vùng mưa lớn được dự báo có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, trong đêm 24/9 và ngày 25/9, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xuất hiện, lượng mưa phổ biến khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong những cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời khi dông mạnh xuất hiện, đồng thời chủ động bảo vệ tài sản, phương tiện tại những khu vực có nguy cơ ngập.
Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các sườn dốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong ngày 23/9 cũng phát các tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực từ Phú Thọ, Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Theo nhận định xa hơn, từ đêm 25/9, mưa lớn diện rộng tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Trong hai ngày 26-27/9, các khu vực này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, song cường độ và phạm vi mưa được dự báo giảm rõ rệt so với những ngày trước.
Diễn biến thời tiết trong những ngày tới vì vậy có sự phân hóa mạnh: miền Bắc, trong đó có Hà Nội, dần giảm mưa và trở lại trạng thái khô ráo hơn; trong khi miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn cần đặc biệt cảnh giác với mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.