'Đại gia ngầm' Tiểu Bảo Quốc và cuộc sống khó tin ở tuổi 64: Tiết lộ tài sản và cách sống giản dị
Ở tuổi 64, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc được nhiều người trong giới gọi là “đại gia ngầm” khi sở hữu 3 căn nhà cùng 2 mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông. Thế nhưng trái ngược với hình dung về một người giàu có, nam diễn viên lại có lối sống khá giản dị.
Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn hài hước, dí dỏm và gần gũi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ở tuổi 64, nam nghệ sĩ vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh và duy trì tình yêu với nghề diễn. Điều khiến nhiều người bất ngờ là phía sau hình ảnh một nghệ sĩ giản dị, thường xuất hiện với trang phục xuề xòa, đi xe máy và ăn những bữa cơm bình dân, ông lại có cuộc sống vật chất tương đối ổn định.
Trong một cuộc vấn, Tiểu Bảo Quốc từng chia sẻ nhiều câu chuyện về công việc, tài chính, sức khỏe và đời sống riêng. Những chia sẻ của ông cho thấy một quan niệm sống khá khác biệt: có tài sản nhưng không chạy theo vật chất, có khả năng chi tiêu nhưng luôn giữ thói quen tiết kiệm và chuẩn bị cho những tình huống khó khăn trong tương lai.
Điều này bắt nguồn từ chính những năm tháng cơ cực mà nam nghệ sĩ từng trải qua. Ông cho biết từng có giai đoạn cuộc sống vô cùng chật vật, thậm chí có lúc chạy xe ngoài đường mà nước mắt cứ chảy dài vì cảm giác bất lực và tủi thân. Những trải nghiệm đó khiến ông hình thành thói quen cân đối tài chính và không muốn phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc.
Có tài sản nhưng vẫn chọn cuộc sống giản dị
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài hoặc cách sinh hoạt thường ngày, không nhiều người nghĩ Tiểu Bảo Quốc là người có điều kiện kinh tế khá ổn định. Nam nghệ sĩ vẫn đi xe máy, ăn cơm bình dân và không quá chú trọng chuyện ăn mặc hay hưởng thụ.
Ông từng chia sẻ rằng bản thân hoàn toàn có khả năng mua ô tô nhưng không lựa chọn điều đó. Với Tiểu Bảo Quốc, một chiếc xe hơi không chỉ là khoản tiền bỏ ra ban đầu mà còn kéo theo nhiều chi phí khác như nhiên liệu, chỗ đỗ, bảo dưỡng và các khoản phát sinh.
Thay vì dành tiền cho những thứ phục vụ nhu cầu hưởng thụ, ông ưu tiên tích lũy tài sản có thể tạo ra giá trị lâu dài. Nam nghệ sĩ cho biết ngoài 50 tuổi mới mua được căn nhà đầu tiên. Sau nhiều năm làm nghề và tích góp, hiện ông có 3 căn nhà, trong đó 2 căn cho thuê và 1 căn phục vụ sinh hoạt.
Không dừng ở đó, Tiểu Bảo Quốc còn có 2 mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông tại Long An. Tuy nhiên, ông không xem đây là lý do để thay đổi lối sống.
Mảnh đất ở Long An được nam nghệ sĩ cải tạo thành không gian để nghỉ ngơi khi tuổi cao, đồng thời trồng rau, nuôi gà và thả cá. Việc tận dụng nguồn thực phẩm tự nhiên giúp ông giảm đáng kể chi phí sinh hoạt.
Theo chia sẻ của Tiểu Bảo Quốc, có những thời điểm chi phí ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của ông chỉ khoảng 50.000-60.000 đồng. Tính chung, mỗi tháng ông chỉ cần khoảng 5-6 triệu đồng để duy trì cuộc sống.
Đáng chú ý, nam nghệ sĩ cho biết bản thân không quá lo lắng ngay cả khi có những khoảng thời gian không có việc làm kéo dài 5-6 tháng. Chính lối sống tiết kiệm khiến ông không bị áp lực quá lớn bởi chuyện thu nhập phải liên tục tăng. “Không lệ thuộc vào đồng tiền là tự do lớn nhất”, Tiểu Bảo Quốc từng chia sẻ.
Quan niệm này cũng lý giải vì sao nam nghệ sĩ không chạy theo hình thức dù được nhiều người trong giới gọi là “đại gia ngầm”. Với ông, sở hữu tài sản không đồng nghĩa với việc phải thể hiện sự giàu có bằng những món đồ đắt tiền.
Ở tuổi 64, Tiểu Bảo Quốc vẫn dành nhiều tâm huyết cho nghiệp diễn. Dù phần lớn các vai ông đảm nhận không phải nhân vật chính, nam nghệ sĩ luôn giữ quan điểm không có vai diễn nào là nhỏ.
Theo ông, những nhân vật chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn đôi khi còn đòi hỏi diễn viên phải tập trung hơn. Bởi trong vài phút xuất hiện, diễn viên phải tạo được dấu ấn, đồng thời góp phần đẩy câu chuyện của bộ phim về phía trước.
Nam nghệ sĩ cũng không muốn xây dựng nhân vật theo cách quá khuôn mẫu. Với vai phản diện, ông không cho rằng cứ phải trợn mắt, quát tháo hay vung tay múa chân mới tạo được sự đáng sợ. Tương tự, một vai hài cũng không nhất thiết phải cố tình làm lố để lấy tiếng cười.
Tiểu Bảo Quốc thường dành thời gian tìm hiểu tiểu sử, hoàn cảnh và tính cách nhân vật trước khi nhập vai. Vốn sống tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật được ông sử dụng để tạo nên cách thể hiện tự nhiên hơn.
Ông cũng ít tham gia casting trong những năm gần đây. Theo chia sẻ, điều này không xuất phát từ thái độ tự cao mà bởi ông muốn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tìm được cách tiếp cận phù hợp với từng nhân vật.
Trong quá trình làm phim, nam nghệ sĩ đặc biệt coi trọng tinh thần tập thể. Ông chủ động trao đổi với các diễn viên để thống nhất đường dây diễn xuất trước khi đưa ra phương án cuối cùng với đạo diễn.
Với những diễn viên trẻ hoặc các gương mặt bước ra từ mạng xã hội, Tiểu Bảo Quốc cũng không giữ khoảng cách. Ông cho rằng thế hệ trẻ có những lợi thế và cách tiếp cận mới mà nghệ sĩ đi trước cần tôn trọng. Điều ông thường nhắn nhủ các hậu bối là phải giữ đạo đức nghề nghiệp và liên tục trau dồi năng lực. Theo Tiểu Bảo Quốc, nổi tiếng có thể đến nhanh nhưng để tồn tại lâu dài với nghề lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Hai lần cận kề cửa tử và cuộc sống một mình ở tuổi 64
Bên cạnh chuyện nghề và tài chính, Tiểu Bảo Quốc cũng từng trải qua những thời điểm khiến ông thay đổi cách nhìn về sức khỏe.
Nam nghệ sĩ cho biết cường độ làm việc của nghề diễn rất cao. Nghệ sĩ thường xuyên phải thức khuya, dậy sớm, di chuyển nhiều và ăn uống không theo giờ giấc. Chính những áp lực kéo dài có thể khiến cơ thể bị bào mòn.
Ông từng hai lần rơi vào tình trạng cứng người giữa đêm và cảm giác như không thể tự cứu mình. Trong một lần nghiêm trọng, khi đang ngủ, cơ thể ông đột nhiên cứng đờ. Nam nghệ sĩ muốn gọi con trai ở phòng bên nhưng không thể phát ra tiếng.
Trong hoàn cảnh đó, ông cố gắng tự cắn vào lưỡi để tạo cảm giác đau và giúp bản thân tỉnh táo. Sau khi lấy lại được phản ứng, ông tìm cách sử dụng dầu xanh và các biện pháp mà bản thân tin rằng có thể giúp cơ thể ấm lên.
Sau những lần đối mặt với tình trạng nguy hiểm, Tiểu Bảo Quốc càng chú ý đến sức khỏe. Ông chuẩn bị sẵn một số thứ quen thuộc như tỏi, thảo dược, bột rau, chanh mật ong quanh khu vực sinh hoạt.
Nam nghệ sĩ cũng nhiều lần bày tỏ sự xót xa khi chứng kiến người trẻ vì áp lực công việc mà liên tục thức khuya, làm việc quá sức và phụ thuộc vào nước tăng lực hoặc các sản phẩm chứa nhiều đường để duy trì sự tỉnh táo.
Hiện tại, Tiểu Bảo Quốc cho biết sức khỏe tương đối ổn định, dù ông gặp một số vấn đề như cao huyết áp và mỡ máu. Ở tuổi 64, một trong những điều khiến nam nghệ sĩ trăn trở nhất lại không phải chuyện tiền bạc mà là cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Gần 30 năm qua, ông sống cảnh “gà trống nuôi con”, vừa làm kinh tế vừa chăm sóc và đồng hành cùng con trai.
Khi được hỏi về chuyện tìm một người phụ nữ để bầu bạn lúc tuổi già, Tiểu Bảo Quốc thừa nhận có gia đình đầy đủ là mong muốn của nhiều người. Tuy nhiên, ông lựa chọn chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Nam nghệ sĩ cho rằng nếu bước vào một mối quan hệ mới, ông sẽ phải có trách nhiệm với người phụ nữ đó. Ông không muốn đưa một người khác vào cuộc đời mình chỉ để giải quyết cảm giác cô đơn của bản thân.
Hiện con trai Tiểu Bảo Quốc đã trưởng thành và theo nghề thiết kế đồ họa. Hai cha con giữ mối quan hệ gần gũi, xem nhau như những người bạn có thể chia sẻ nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Với nam nghệ sĩ, đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất ở tuổi xế chiều.
Sau nhiều thăng trầm, Tiểu Bảo Quốc cho rằng tài sản hay danh tiếng không phải thước đo duy nhất của hạnh phúc. Được tiếp tục làm nghề, được khán giả yêu thương, gia đình hòa thuận, mẹ già còn khỏe mạnh và con cái trưởng thành là những điều khiến ông cảm thấy mãn nguyện.
Từ một người từng trải qua những năm tháng thiếu thốn, có lúc bất lực đến rơi nước mắt, Tiểu Bảo Quốc hiện tại chọn cách sống tiết kiệm, không phô trương và luôn chuẩn bị cho tương lai. Với ông, có tài sản nhưng không bị tài sản chi phối mới là trạng thái tự do đáng quý nhất.
