Mức phạt thích đáng cho người đàn ông đăng thông tin sai sự thật liên quan đến A80 lên mạng xã hội
Dưới đây là số tiền phạt người đàn ông ở Ninh Bình phải chịu khi có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
Theo báo Dân Trí đưa tin ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị đã triệu tập, làm việc với đối tượng T.V.H. (SN 1960), trú xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo cảnh sát, quá trình làm việc, ông T.V.H. khai do thiếu hiểu biết, không nghiên cứu kỹ nội dung thông tin trước khi chia sẻ nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan công an, ông T.V.H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết, video clip và cam kết không tái phạm. Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an xã Hải Anh ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.H. theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP).
Trước đó, tại Hưng Yên cũng xuất hiện 2 đối tượng chia sẻ, đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Đến ngày 1/9, Công an xã Tiền Hải đã xác định danh tính 2 đối tượng trên là T.Q.Đ (sinh năm 1983) và T.P.T (sinh năm 1965) cùng trú tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. 2 người này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan công an, T.Q.Đ và T.P.T thừa nhận hành vi vi phạm của mình về việc đăng tải thông tin không đúng sự thật đã xúc phạm uy tín của cá nhân, tổ chức và lãnh đạo Đảng, Nhà nước gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng. Đồng thời tại buổi làm việc T.Q.Đ và T.P.T đã nhận thức rõ việc làm của bản thân là sai, là vi phạm pháp luật, nên đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đăng tải trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.