Đời sống

Tin mưa lũ mới nhất 24/8: Bắc Ninh ngập sâu 1.423 hộ dân phải di dời, sông Thương vượt báo động III

Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại Bắc Ninh, khiến 1.423 hộ dân phải di dời, 39 điểm sạt lở đường giao thông, hơn 4.250ha lúa bị ngập và khoảng 43.000 gia súc, gia cầm phải sơ tán. Đáng chú ý, mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn vượt báo động III. 

Sông Thương vượt báo động III, Bắc Ninh ghi nhận hàng loạt thiệt hại do mưa lũ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tính đến 7h ngày 24/8, mưa lũ đã gây thiệt hại cho 5 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh, đồng thời khiến 1.423 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến nhà ở và đời sống người dân, mưa lũ còn khiến hệ thống giao thông, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tại nhiều địa phương bị tác động nghiêm trọng.

Toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 39 điểm sạt lở đường giao thông, trong khi diện tích lúa bị ngập đã lên tới hơn 4.250ha. Khoảng 43.000 gia súc, gia cầm cũng phải được di dời để tránh nguy cơ thiệt hại do nước lũ dâng cao.

Đáng lo ngại, mực nước trên một số tuyến sông qua địa bàn tỉnh đang ở mức cao.

Sáng 24/8, mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt 17,23m, vượt báo động III tới 1,23m. Đây được xác định là mức lũ khẩn cấp, cho thấy nguy cơ ngập lụt tại các khu vực ven sông tiếp tục ở mức đáng lo ngại.

Trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Lục Nam đạt 7,15m, cao hơn báo động III 0,85m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động số III trên sông Thương và báo động số II trên sông Cầu.

Việc phát lệnh báo động được thực hiện trong bối cảnh nước trên nhiều tuyến sông tiếp tục dâng cao, gây ngập tại nhiều khu vực, đồng thời làm gia tăng nguy cơ chia cắt giao thông và cô lập khu dân cư.

Sông Thương vượt báo động III

Hơn 300 người ở thôn Đồng Mạ bị cô lập, drone được huy động chở hàng cứu trợ

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ trên sông dâng cao khiến nhiều khu vực tại Bắc Ninh bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Đáng chú ý, thôn Đồng Mạ, xã Trường Sơn đang bị cô lập với trung tâm xã. Khu vực này có hơn 100 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu.

Trong điều kiện các tuyến đường kết nối với thôn bị nước lũ bao phủ, việc tiếp cận và vận chuyển hàng hóa cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, Team Drone phía Bắc đã huy động phương tiện đến hỗ trợ người dân vùng bị cô lập. Đội mang theo 3 drone có khả năng vận chuyển hàng hóa, thực hiện nhiệm vụ đưa lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu vào khu vực đang bị chia cắt.

Sử dụng drone vận chuyển lương thực vùng cô lập ở xã Trường Sơn

Lãnh đạo UBND xã Trường Sơn cho biết mưa lớn khiến toàn bộ các tuyến đường chính và đường nhánh kết nối với thôn Đồng Mạ đều ngập sâu.

Trong điều kiện phương tiện đường thủy khó tiếp cận, việc sử dụng drone tải trọng lớn được kỳ vọng giúp đưa hàng cứu trợ đến người dân một cách an toàn và kịp thời.

Đây là giải pháp được triển khai nhằm duy trì nguồn cung lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong thời điểm các tuyến đường bộ chưa thể lưu thông bình thường.

Khi nước lũ ổn định và điều kiện an toàn được bảo đảm, lực lượng chức năng địa phương sẽ tiếp tục sử dụng thuyền để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm vào khu vực đang bị cô lập.

Như vậy, cùng với việc sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn, công tác bảo đảm lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ dân còn ở lại vùng bị chia cắt cũng đang được các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng.

Hàng trăm hộ dân ở Đèo Gia, Kép bị chia cắt, lực lượng chức năng trực chiến

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong sáng 24/8, ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Đèo Gia, cho biết trong đêm 23/8, nước sông và suối chảy qua địa bàn dâng cao.

Mưa lũ khiến khoảng 150 hộ dân phải di dời và bị cô lập. Theo lãnh đạo địa phương, các hộ dân bị ảnh hưởng đã được bảo đảm lương thực, thực phẩm và những điều kiện sinh hoạt cần thiết.

Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn

Đến sáng 24/8, trên địa bàn xã Đèo Gia đã không còn mưa. Tuy nhiên, tình trạng chia cắt do nước lũ vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước trên địa bàn. Tại xã Kép, ông Phạm Công Toản, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết mưa lũ khiến khoảng 270 hộ dân bị chia cắt.

Theo lãnh đạo địa phương, người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng hiện vẫn ổn định. Các cơ quan chức năng xã Kép đang duy trì lực lượng trực đủ quân số, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Hiện trên địa bàn xã Kép đã tạnh mưa.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương tại Bắc Ninh tiếp tục chủ động triển khai phương án ứng phó, theo dõi sát mực nước trên các sông, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt để kịp thời di dời người dân khi cần thiết.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục bảo đảm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực bị cô lập, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân trong thời gian mưa lũ.