Tin bão mới nhất: Bão số 4 gây mưa lớn, hàng nghìn hộ dân sơ tán, nhiều sông vượt báo động 3
Bão số 4 đang gây mưa lớn trên diện rộng tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khiến nhiều sông vượt báo động 3, hàng nghìn nhà dân ngập úng.
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hàng trăm mm
Theo cập nhật lúc 12h ngày 23/8 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lúc 10h cùng ngày, tâm bão số 4 ở vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135km về phía Đông và cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 10-11. Bão di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 3km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 4, từ 19h ngày 22/8 đến 10h ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa lớn, phổ biến 50-100mm. Một số địa phương ghi nhận lượng mưa rất lớn như Lòng Dinh (Quảng Ninh) 256mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 216mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 179mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 134mm và Sơn Diện (Thanh Hóa) 89mm.
Dự báo trong ngày 23-24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Đáng chú ý, các tỉnh, thành gồm Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình được dự báo có tổng lượng mưa từ 90-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực miền núi, vùng trũng thấp và ven sông.
Nhiều sông vượt báo động 3, nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao
Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông tiếp tục lên nhanh. Lúc 10h ngày 23/8, mực nước sông Lục Nam tại Chũ đạt 13,67m, cao hơn mức báo động 3 là 0,67m.
Trên sông Thương tại Cầu Sơn, mực nước lúc 10h ở mức 16,52m, vượt báo động 3 là 0,52m. Trong khi đó, tại Hữu Lũng, lúc 7h cùng ngày, mực nước đạt 20,34m, cao hơn báo động 3 tới 1,34m.
Trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn, mực nước đạt 256,23m, vượt báo động 3 khoảng 0,23m.
Theo dự báo, từ ngày 23-25/8, đỉnh lũ trên các sông Thương, Lục Nam, Trung, Kỳ Cùng, Bắc Giang (Lạng Sơn), Bằng Giang (Cao Bằng) và sông Cầu (Thái Nguyên) có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3, một số sông có thể vượt báo động 3.
Riêng sông Thái Bình tại trạm Phả Lại (Hải Phòng) được dự báo mực nước có thể lên mức báo động 1-báo động 2.
Diễn biến mưa lũ được đánh giá còn phức tạp trong những ngày tới, đòi hỏi các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai phương án ứng phó, đặc biệt tại những khu vực đã xuất hiện ngập lụt và sạt lở.
Bão số 4 khiến gần 3.000 hộ dân phải sơ tán
Theo thống kê ban đầu, bão số 4 và mưa lũ đã gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất và cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương.
Tại Lạng Sơn, một người đã tử vong do sạt lở đất vào nhà. Đây cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ với 205 nhà bị hư hỏng, tốc mái và 2.506 nhà bị ngập.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích cây trồng bị ngập, thiệt hại lên tới 7.877ha, trong đó Lạng Sơn có 6.100ha, Bắc Ninh 1.699ha và Quảng Ninh 78ha.
Tại Lạng Sơn, 100 con gia súc và 6.000 con gia cầm bị chết do ảnh hưởng của mưa lũ.
Tình trạng sạt lở, ngập úng cũng xảy ra tại 735 điểm, gây ách tắc giao thông. Trong đó, Lạng Sơn ghi nhận tới 700 điểm, Bắc Ninh 33 điểm và Quảng Ninh 2 điểm.
Hệ thống điện tại một số khu vực cũng bị ảnh hưởng. Có 9 đường dây trung thế tại Lạng Sơn và 130 trạm biến áp đang mất điện, gồm 114 trạm tại Lạng Sơn, 14 trạm tại Bắc Ninh và 2 trạm tại Quảng Ninh.
Đến 12h ngày 23/8, các địa phương đã sơ tán tổng cộng 2.965 hộ dân khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong đó, Lạng Sơn sơ tán 2.736 hộ, Thanh Hóa 122 hộ, Bắc Ninh 80 hộ và Quảng Ninh 27 hộ.
Các địa phương đang tiếp tục triển khai phương án ứng phó với bão số 4 và mưa lũ, đồng thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Công tác ứng phó được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, người dân tại các khu vực nguy cơ cao cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối và những điểm có nguy cơ sạt lở.