Vụ chồng tưới xăng đốt vợ cũ và 2 con nhỏ chấn động ở Tây Ninh: 1 người đã tử vong vào sáng nay
Vụ nghi án rúng động tỉnh Tây Ninh chồng phóng hỏa đốt vợ cũ và 2 con đã có 1 trường hợp tử vong vì vết thương quá nặng.
Liên quan đến nghi án người đàn ông tưới xăng đốt 2 con nhỏ và vợ cũ chấn động Tây Ninh. Sáng nay 25/8, báo Dân Trí đưa tin, vào khoảng 1h ngày 25/8 ông T.K.Đ (37 tuổi, người nghi phóng hỏa) đã tử vong tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vì vết thương quá nặng.
Bên cạnh đó, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng đang cố gắng hết sức để chữu trị cho bệnh nhân N.T.H (32 tuổi, vợ cũ ông Đ) - người đang trong tình trạng nguy kịch, nằm phòng săn sóc đặc biệt.
Còn lại, tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, tình hình sức khỏe 2 em nhỏ (con của ông và bà H) là bé C.N.Q.G (13 tuổi) và C.N.B.L (5 tuổi) đang được các y bác sĩ đang sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, sẽ cần một khoảng thời gian dài để 2 bé hồi phục sức khỏe.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 17/8, tại một phòng trọ thuộc xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), ông Đ đã tưới xăng lên cơ thể hai con của mình là cháu G và L, cùng người vợ đã ly hôn là bà H rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến nạn nhân và đối tượng phóng hỏa bị thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa hai cháu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu. Riêng người mẹ và ông Đ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Thời điểm nhập viện, bà H được chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp. Ông Đ được chẩn đoán bỏng lửa ng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Còn lại bé L được ghi nhận bỏng 70-75% cơ thể, độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.
Bé G với 45-50% diện tích cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.