Thế giới

NATO 'tham vọng' tuyên bố chi 'mạnh tay' cho quân sự: Mục tiêu 11 năm về trước sắp thành sự thật

Tham vọng của tổ chức NATO là vượt mục tiêu đã đề ra từ 11 năm về trước. Chi mạnh tay về quân sự dưới áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo báo Dân trí đưa tin, vào ngày 27/8, Liên minh quân sự gồm 32 quốc gia NATO cho biết toàn bộ các thành viên của khối sẽ đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng trước đây là 2% GDP vào năm 2025. Không dừng lại ở đó, khi họ còn chuẩn bị cho một con số tham vọng hơn nhiều.

Cụ thể, NATO đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 ở Hà Lan về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ tới dưới áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cụ thể, ông Trump đã thúc đẩy các đồng minh cam kết chi 5% GDP cho các khoản chi liên quan đến an ninh, nhằm giảm gánh nặng bảo vệ đồng minh cho Washington. Trong đó, 3,5% cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực rộng hơn như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng. 

Trước đó, vào năm 2014, NATO đặt ra mức chi tiêu quân sự là 2%. Hiện tại, tổ chức NATO cho biết tất cả các đồng minh hiện dự kiến sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2025 và tổng chi tiêu quốc phòng của toàn khối sẽ vượt 1.500 tỷ USD trong năm (thông tin trong một bài phát biểu mới đây). Điều này diễn ra sau khi một nhóm nước Tây Ban Nha, Bỉ và Italy đã công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng đạt mức 2% GDP trước hội nghị tại Hà Lan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2025

Theo giới quan sát, việc nâng chi tiêu quân sự lên 5% sẽ được xem là một thách thức không nhỏ với một số quốc gia châu Âu, trong bối cảnh toàn bộ thành viên NATO mất hơn 10 năm để đạt được mục tiêu cũ là 2%. Tuy nhiên ở góc nhì khác, các quan chức khẳng định các quốc gia châu Âu phải thực hiện đúng cam kết nếu muốn có đủ năng lực răn đe với các đối thủ tiềm tàng.

Hiện tại, Mỹ - nước bảo đảm an ninh cho châu Âu kể từ Thế chiến II, nhấn mạnh mong muốn các đồng minh ở lục địa này san sẻ trách nhiệm phòng thủ của liên minh. Lầu Năm Góc đang tiến hành rà soát các hoạt động triển khai trên toàn cầu và có thể sẽ xem xét cắt giảm hiện diện tại châu Âu để tập trung vào các khu vực chiến lược khác.

Các thành viên NATO Ba Lan và các nước Baltic đã sẵn sàng đạt mức 5% GDP trong vài năm tới trong khi một số quốc gia châu Âu còn chậm trễ trong chi tiêu quốc phòng. Ba Lan được dự báo là quốc gia chi tiêu quốc phòng cao nhất NATO năm 2025 với 4,48% GDP. Mỹ hiện chi 3,22% GDP cho quốc phòng nhưng đóng góp phần lớn ngân sách của toàn khối tính theo giá trị tuyệt đối.

Ảnh: Getty

Mặt khác, theo hãng thông tấn Tass cũng trong ngày 27/8, người phát ngôn Điện Kremlin -  Dmitry Peskov đã lên tiếng ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt xung đột Ukraine là "rất quan trọng". Đồng thời ông Dmitry Peskov cũng cho biết Nga hy vọng những nỗ lực này sẽ được tiếp tục.

Tuy nhiên, mặt khác ông Peskov chia sẻ rằng việc triển khai quân đội châu Âu tại Ukraine đồng nghĩa với sự hiện diện của NATO tại đây, điều mà Nga đã muốn ngăn chặn ngay từ đầu. Vì vậy, theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga phản đối các cuộc thảo luận về nỗ lực này của NATO.

"Thực tế, ngay từ đầu, chính sự phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO và sự xâm nhập của cơ sở hạ tầng quân sự này vào Ukraine có lẽ là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", ông Peskov nói.