Vụ phòng khám quốc tế ở Đà Nẵng: Thuê người chưa học hết lớp 12 giả bác sĩ, hé lộ thêm góc khuất
Thuê người chưa học hết lớp 12 giả làm bác sĩ, dựng kịch bản đối phó đoàn kiểm tra, "vẽ bệnh" để thu tiền và lập hai hệ thống sổ sách che giấu doanh thu... Những góc khuất gây sốc tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng vừa được cơ quan tố tụng phanh phui.
Theo kết quả điều tra, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng, hoạt động trong các lĩnh vực khám nam khoa, phụ khoa, cắt bao quy đầu, điều trị yếu sinh lý, bệnh lây truyền qua đường tình dục, đình chỉ thai nghén và nhiều dịch vụ y tế khác.
Cơ quan điều tra xác định, phòng khám đã tuyển dụng một số bác sĩ chỉ để đứng tên trên hồ sơ đăng ký hoạt động nhưng không trực tiếp khám, điều trị cho bệnh nhân. Thay vào đó, cơ sở này sử dụng nhiều nhân viên không có chứng chỉ hành nghề, không có bằng cấp chuyên môn y tế theo quy định để giả danh bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh. Đáng chú ý, trong số những người này có trường hợp chưa học hết lớp 12 nhưng vẫn được đào tạo nội bộ để thăm khám, tư vấn và đưa ra chỉ định điều trị cho bệnh nhân.
Để tránh bị phát hiện, phòng khám còn xây dựng sẵn phương án đối phó với các đoàn thanh tra, kiểm tra. Mỗi khi có đoàn kiểm tra đột xuất, các "bác sĩ giả" lập tức rút khỏi khu vực khám bệnh, di chuyển xuống tầng hầm theo lối đi riêng đã được thiết kế sẵn, sau đó được thay thế bằng các bác sĩ có chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Theo điều tra, giấy phép hành nghề của một số bác sĩ đủ điều kiện vẫn được sử dụng để duy trì hoạt động của phòng khám nhưng những người này rất ít khi có mặt tại cơ sở.
Không chỉ sử dụng người không đủ điều kiện hành nghề, các "bác sĩ giả" còn trực tiếp khám nam khoa, phụ khoa, thực hiện thủ thuật, phá thai và tư vấn điều trị cho khách hàng. Trong quá trình khám chữa bệnh, nhóm này thường xuyên đưa ra các thông tin không đúng về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, cố tình "vẽ bệnh", khiến người bệnh lo lắng và tin rằng mình mắc các bệnh lý nghiêm trọng hơn thực tế.
Theo cáo trạng, các nhân viên còn thông báo sai lệch về từng bước thực hiện thủ thuật, giới thiệu nhiều hạng mục điều trị không cần thiết nhằm nâng giá các gói dịch vụ lên cao hơn rất nhiều lần so với bảng giá niêm yết. Do hoang mang trước những thông tin được tư vấn, nhiều khách hàng đã đồng ý sử dụng các gói điều trị có chi phí rất lớn, trở thành nạn nhân của hành vi lừa dối.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần mở rộng vụ án. Ở giai đoạn đầu, cơ quan điều tra khởi tố 7 bị can là quản lý nhân sự và nhân viên của phòng khám để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng.
Tiếp tục điều tra, cơ quan công an khởi tố thêm 4 bị can gồm Nông Thị Thu, Giám đốc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng; Lê Hồng Hải, Giám đốc Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng cùng hai nhân viên khác. Các bị can này đều bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng.
Ở giai đoạn điều tra tiếp theo, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và khởi tố bị can Nguyễn Thị Vân Anh, kế toán của phòng khám.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Vân Anh là người trực tiếp quản lý hệ thống sổ sách kế toán của phòng khám, đồng thời tham gia hợp thức hóa nhiều khoản thu chi trái quy định và giúp sức trong việc che giấu doanh thu thực tế của doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định phòng khám đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh. Một hệ thống dùng để kê khai với cơ quan chức năng, trong khi phần lớn doanh thu thực tế lại được ghi nhận ở hệ thống khác và không phản ánh vào sổ kế toán chính thức. Việc bỏ ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế đã gây thiệt hại cho cơ quan thuế hơn 3,9 tỷ đồng.
Ngoài các bị can đã bị truy tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ban hành quyết định truy tìm 3 công dân Trung Quốc được xác định có liên quan đến vụ án để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là những tội danh có thể bị xử lý nghiêm khắc tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND khu vực 1 - Đà Nẵng để chuẩn bị đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.