Tin mới vụ nổ súng bắn chết người rồi bỏ trốn ở Đắk Lắk: Xử lý 27 trường hợp, truy tìm hung thủ
Trong khi lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra vụ bắn chết người khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ ở Đắk Lắk, nhiều tài khoản mạng xã hội đã lợi dụng vụ việc để cắt ghép, xuyên tạc và phát tán thông tin sai sự thật. Chỉ sau ít ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm, dưới đây là thông tin chi tiết.
Diễn biến mới vụ bắn chết người ở Đắk Lắk
Ngày 6/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phát hiện và xử lý 27 trường hợp đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung lợi dụng vụ bắn chết người xảy ra trên địa bàn để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước và kích động dư luận trên không gian mạng.
Trước đó, khoảng 18h51 ngày 2/7, tại khu vực trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, ông H.H.H. (47 tuổi, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi uống nước thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy áp sát.
Theo thông tin điều tra ban đầu, nghi phạm điều khiển xe máy màu đỏ - trắng đến gần hiện trường, mặc áo khoác đồng phục tài xế công nghệ rồi dừng xe cách vị trí nạn nhân một đoạn. Đối tượng sau đó đi bộ tiếp cận, rút vật nghi là súng và bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái của ông H.H.H. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trước khi được cấp cứu.
Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo thông báo truy tìm của Công an tỉnh Đắk Lắk, nghi phạm là nam giới, cao khoảng 1,64-1,70 m, thời điểm gây án mặc áo khoác Grab màu xanh, quần jean xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá và đi xe máy có đặc điểm giống Honda Air Blade màu đỏ - trắng. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng được xác định đã thay áo khoác nhằm che giấu tung tích.
Được biết, nạn nhân H.H.H. từng công tác trong ngành thuế và hiện là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận, giám định và kiểm định dịch vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hệ thống camera an ninh và triển khai đồng bộ nhiều mũi trinh sát để truy xét đối tượng gây án. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng cũng được huy động rà soát các tuyến đường, xác minh các mối quan hệ của nạn nhân và truy bắt nghi phạm. Đến nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án.
27 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật, xuyên tạc vụ án
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong lúc lực lượng chức năng đang tập trung điều tra vụ án, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hình ảnh, video do người dân ghi lại tại hiện trường.
Lợi dụng những hình ảnh này, các thế lực thù địch, phản động cùng một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, bịa đặt và xuyên tạc nội dung vụ việc. Nhiều bài đăng suy diễn vụ án theo hướng mang động cơ chính trị hoặc cho rằng chính quyền buông lỏng công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhằm kích động dư luận, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trên địa bàn.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, xác minh, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung vi phạm, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn thông tin xấu, độc tiếp tục lan truyền trên không gian mạng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 27 trường hợp đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước liên quan đến vụ án. Trong đó có 17 trường hợp cư trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 10 trường hợp sinh sống tại các tỉnh, thành khác.
Hiện công an các đơn vị, địa phương đã mời làm việc các chủ tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận nội dung sai sự thật để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống; không đăng tải hoặc phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, đặc biệt đối với các vụ án đang trong quá trình điều tra. Hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.