Đời sống

Nóng: Ukraine tuyên bố đánh trúng 'trái tim' dầu mỏ Nga, hàng loạt tiếng nổ và cột khói bốc cao

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng lên khi Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga, nằm cách biên giới khoảng 850 km.

Ukraine tuyên bố tấn công một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Nga

Chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) thông báo đã phối hợp cùng nhiều lực lượng thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod và Trạm bơm dầu Starolikeyevo tại thành phố Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod của Liên bang Nga.

Theo thông tin do hãng thông tấn Ukrinform dẫn lại từ SSU, chiến dịch được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong khuôn khổ kế hoạch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép lên Liên bang Nga.

SSU cho biết chiến dịch được thực hiện với sự tham gia của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Lực lượng Hệ thống Không người lái cùng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR).

Theo phía Ukraine, mục tiêu bị tập kích nằm cách vị trí xuất phát khoảng 850 km. Trong suốt đêm diễn ra chiến dịch, hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động với cường độ cao nhằm đánh chặn các phương tiện tấn công.

Tuy nhiên, sau đó hàng loạt tiếng nổ vẫn được ghi nhận tại khu vực Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod và Trạm sản xuất - điều độ đường ống Starolikeyevo. Ít nhất hai đám cháy lớn được cho là đã bùng phát bên trong khu công nghiệp sau cuộc tập kích.

Theo SSU, Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga, chuyên sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không cùng nhiều sản phẩm dầu mỏ khác.

Ukraine cho rằng một phần đáng kể sản lượng của nhà máy được sử dụng để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho quân đội Nga trong chiến dịch quân sự.

Trong khi đó, Trạm bơm dầu Starolikeyevo được đánh giá là đầu mối quan trọng trong hệ thống đường ống dẫn dầu chủ lực của Nga, đảm nhiệm việc vận chuyển nhiên liệu tới nhiều khu vực thuộc miền Trung nước này.

Ảnh: AKamyshin/X

Tổng thống Zelensky tăng sức ép bằng chiến dịch kéo dài 40 ngày

Trước cuộc tập kích này, ngày 1/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại Ufa, nơi được mô tả là một trong những cơ sở sản xuất dầu bôi trơn lớn nhất của Nga và nằm cách tiền tuyến hơn 1.300 km.

Ông Zelensky tuyên bố: "Mỗi ngày, kế hoạch 'trừng phạt tầm xa' của Ukraine đều được triển khai. Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng đối với mọi hành động mà Liên bang Nga gây ra cho chúng tôi".

Trước đó, ngày 25/6, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã phê duyệt kế hoạch để Cơ quan An ninh Ukraine triển khai chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Nga.

Theo báo The Kyiv Independent được dẫn trong bài, sau cuộc gặp với quyền lãnh đạo SSU Yevhenii Khmara, Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo về các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan này trước khi phê duyệt chiến dịch.

Dù không công bố chi tiết nội dung kế hoạch, ông Zelensky đánh giá cao vai trò của SSU, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm Alpha, trong các hoạt động tấn công nhằm vào lực lượng và khí tài quân sự của Nga. Ông cũng cho biết trong nhiều tháng qua, SSU đã góp phần hỗ trợ phòng thủ tiền tuyến thông qua việc sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV).

Nga chưa xác nhận, xung đột tiếp tục leo thang

Thời gian gần đây, Ukraine liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea.

Theo truyền thông Ukraine, các đợt tập kích đã gây ảnh hưởng đến nhiều cơ sở hậu cần và năng lượng của Nga, trong đó có Nhà máy lọc dầu Moskva, đồng thời làm gián đoạn một số tuyến tiếp tế tại Crimea.

Phía Nga chưa xác nhận đầy đủ những đánh giá này. Tuy nhiên, theo Reuters được Ukrinform dẫn lại, Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ nhằm giảm áp lực thiếu hụt nhiên liệu do các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Bài báo cũng dẫn nguồn từ The Kyiv Independent cho biết một quan chức cấp cao Ukraine nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã khuyến khích Kiev gia tăng sức ép đối với Nga, song Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Trong khi đó, Moskva vẫn khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao. Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế Primakov Readings lần thứ 12 ngày 24/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này luôn để ngỏ khả năng đàm phán và cho rằng vẫn có thể đạt được một giải pháp chính trị - ngoại giao cho cuộc xung đột.