Nga mở màn chiến thuật hỏa lực mới khiến Ukraine choáng váng, Kiev thừa nhận vũ khí đánh 'hụt hơi'
Nga được cho là đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh cách triển khai hỏa lực nhằm gây quá tải hệ thống phòng không Ukraine. Trong khi đó, Kiev phát đi cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt vũ khí đánh chặn nếu các cuộc không kích với cường độ lớn tiếp tục kéo dài.
Nga tăng tốc chiến thuật không kích bằng UAV phản lực
Sau nhiều năm quen với tiếng vo ve đặc trưng của các UAV cảm tử Shahed sử dụng động cơ cánh quạt, người dân Kiev hiện phải đối mặt với một mối đe dọa hoàn toàn mới. Trên bầu trời thủ đô Ukraine ngày càng xuất hiện nhiều UAV phản lực phát ra âm thanh rít lớn khi lao đi với tốc độ rất cao, khiến nhiều người dễ nhầm tưởng đó là tên lửa.
Theo các nguồn tin từ Ukraine, những phiên bản Shahed mới được Nga nâng cấp có thể đạt vận tốc lên tới 500 km/h, nhanh gần gấp ba lần so với các mẫu UAV trước đây chỉ bay khoảng 180 km/h. Ngoài tốc độ vượt trội, chúng còn mang đầu đạn nặng từ 50 đến 90 kg, gia tăng đáng kể sức công phá.
Giới chức Ukraine nhận định Moscow đang từng bước thay đổi cách thức triển khai hỏa lực bằng việc kết hợp UAV phản lực với các đòn tấn công quy mô lớn nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không. Mục tiêu là buộc Ukraine phải sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt tiền, từ đó tạo điều kiện để tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vượt qua các lớp phòng thủ.
Cuộc tập kích khiến Kiev hứng thương vong nặng nề
Rạng sáng 2/7, Nga tiến hành một trong những đợt không kích được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào Kiev, với số lượng UAV Shahed phản lực được cho là nhiều chưa từng có.
Theo thông tin từ phía Ukraine, cuộc tấn công khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương và khoảng 130 tòa nhà bị hư hại.
Sau hơn bốn năm rưỡi xung đột, Ukraine đã xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng gồm UAV đánh chặn do trong nước phát triển, tên lửa phòng không do phương Tây viện trợ, các đội hỏa lực cơ động, hệ thống tác chiến điện tử cùng trực thăng làm nhiệm vụ đánh chặn. Tuy nhiên, loại UAV phản lực mới đang làm thay đổi đáng kể cục diện.
Theo người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat, các UAV đánh chặn mà Kiev đang sử dụng được thiết kế để đối phó với những chiếc Shahed bay chậm. Khi Nga đưa vào sử dụng phiên bản phản lực có tốc độ lên tới 500 km/h, khả năng đánh chặn giảm đáng kể.
Ông Ihnat cho biết các UAV phòng không của Ukraine chỉ đạt tốc độ khoảng 300 km/h, không còn đủ khả năng truy đuổi và tiêu diệt các mục tiêu mới.
Điều này đồng nghĩa với việc các đội hỏa lực cơ động và UAV đánh chặn không còn phát huy hiệu quả như trước, buộc Ukraine phải sử dụng đến các tên lửa đánh chặn có giá thành rất cao để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.
Theo các kênh giám sát chiến sự, trong tổng số 496 UAV mà Nga phóng vào Ukraine trong đợt tập kích gần đây, bao gồm Shahed, Gerbera và Italmas, có khoảng 30 UAV phản lực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định con số thực tế có thể vượt 100 chiếc, đánh dấu số lượng UAV phản lực lớn nhất từng được triển khai trong một đêm nhằm vào Kiev.
Nga được cho là muốn bào mòn kho tên lửa đánh chặn của Ukraine
Các chuyên gia quốc phòng Ukraine cho rằng việc Nga tăng số lượng UAV phản lực không chỉ nhằm gây thiệt hại trực tiếp mà còn phục vụ chiến thuật tiêu hao năng lực phòng không của Kiev.
Trong cuộc tấn công mới nhất, Nga được cho là đã sử dụng 74 tên lửa, gồm các loại Zircon, Iskander, Kh-101, Kalibr và Kh-59/69.
Đáng chú ý, phía Ukraine cho biết chỉ 3 trong tổng số 28 tên lửa đạn đạo bị đánh chặn thành công. Đây là loại mục tiêu đặc biệt khó đối phó và chủ yếu phải dựa vào các tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ viện trợ.
Nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko nhận định đợt không kích lần này khác biệt so với trước đây bởi tỷ lệ UAV phản lực cao hơn đáng kể.
Theo ông, trong tính toán của Bộ chỉ huy Nga, việc tăng số lượng UAV tốc độ cao sẽ giúp xuyên thủng các lớp phòng không tầm gần, đặc biệt là mạng lưới UAV đánh chặn mà Ukraine đang sử dụng.
Chuyên gia hàng không Ukraine Bogdan Dolintse cho rằng điều đáng lo ngại nhất hiện nay không chỉ là tốc độ của các UAV phản lực mà còn là sự thay đổi về nhịp độ tấn công.
Theo ông, những UAV cảm tử phản lực với vận tốc 400–450 km/h là mục tiêu cực kỳ khó đánh chặn.
Bên cạnh đó, Nga được cho là đang rút ngắn thời gian triển khai các chiến dịch không kích. Nếu trước đây một đợt tập kích bằng khoảng 1.000 UAV thường kéo dài từ 10 đến 14 giờ, thì hiện nay Moscow được cho là hướng tới việc tạo ra sức ép tương tự chỉ trong 4 đến 6 giờ.
Sự thay đổi này khiến hệ thống phòng không Ukraine phải hoạt động với cường độ lớn hơn trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời gia tăng áp lực lên nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn, trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.