Những bản án nặng nề đang chờ nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Cao nhất là tù 10 năm?
Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Đại La, Hà Nội có thể sẽ phải chịu những mức án khá nặng nề cao nhất là án tù 10 năm.
Mới đây sáng ngày 9/7 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Đại La - Trần Đại Nghĩa (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe ô tô con và nhiều phương tiện khác.
Chiếc ô tô gây ra tai nạn mang biển số 30K-026.XX, khi di chuyển trên đường Trần Đại Nghĩa (theo hướng từ Nguyễn An Ninh đi Lê Thanh Nghị) thì bất ngờ va chạm liên hoàn với 11 xe máy, 1 xe máy điện đang lưu thông, đến khi xe ô tô đâm vào gốc cây mới dừng lại. Hiện trường vụ tai nạn giao thông kéo dài khoảng 130m từ số nhà 281 qua ngã tư Đại La - Trần Đại Nghĩa đến số nhà 241 Trần Đại Nghĩa (thuộc địa phận phường Bạch Mai, Hà Nội).
Vụ va chạm đã khiến 10 người bị thương và 1 nạn nạn nhân nữ vào hồi 11h30 cùng ngày 9/7. Về tài sản, có 13 phương tiện liên quan bị hư hỏng với mức độ khác nhau. Chủ nhân chiếc ô tô là chị N.T.H (SN 1975; trú tại phường Tương Mai, Hà Nội), chưa phát hiện nồng độ cồn và chất ma tuý.

Theo báo Dân Việt, dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có dấu hiệu mất kiểm soát tốc độ của nữ tài xế. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm rõ khả năng điều khiển hành vi của người phụ nữ để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Trường hợp 1, nếu kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ này đạp nhầm chân ga dẫn đến mất kiểm soát về tốc độ gây tai nạn giao thông hậu quả nghiêm trọng thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Trường hợp 2, nếu kết quả giám định tâm thần cho thấy người này hoàn toàn mất khả năng nhận thức tại thời điểm thực hiện hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn, lúc này sẽ không bị xử lý hình sự. Nếu chỉ bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc do ngủ gật, để phương tiện gây tai nạn rồi giật mình đạp nhầm chân ga, đây là tình huống có lỗi và phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra ông Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, vụ tai nạn giao thông hậu quả chết người hoặc thương tích 61% trở lên hoặc thiệt hại đến tài sản từ 100 triệu đồng trở lên là hậu quả nghiêm trọng; nếu người gây tai nạn có lỗi, hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự.
Theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây hậu quả chết người hoặc gây thương tích từ 61% trở lên, hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Nếu làm chết 2 người trở lên hoặc gây thương tích, tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% đến 200%... thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Mức phạt sẽ tăng nặng thêm nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn.

Cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình để cứu chữa cho những người bị thương. Người gây tai nạn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, bao gồm: chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất hoặc giảm sút, chi phí phục hồi chức năng và tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
Đối với nạn nhân thiệt mạng, người gây tai nạn phải bồi thường thêm chi phí mai táng theo phong tục địa phương và tiền cấp dưỡng cho những người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.