Đời sống

Truy tố đối tượng đánh chết chiến sĩ dân quân ở TP.HCM: Hé lộ quá trình đổi tên, lẩn trốn suốt 20 năm

Tưởng như đã thoát khỏi vòng pháp luật sau 20 năm đổi tên, sống lang bạt và che giấu thân phận, Nguyễn Phan Anh Đài cuối cùng vẫn bị bắt giữ. Viện KSND TP.HCM vừa truy tố bị can về các tội Giết người và Cướp tài sản liên quan đến vụ án khiến một chiến sĩ dân quân tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phan Anh Đài (39 tuổi, ngụ Khánh Hòa) về các tội Giết người và Cướp tài sản sau hơn 20 năm lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Theo cáo trạng, ngày 12/5/2005, tại khu vực huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ), Đài (sử dụng tên Hào) cùng một số đối tượng thực hiện hành vi cướp xe máy và túi xách của chị D., tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 20 triệu đồng.

Chỉ ba ngày sau, Đài tiếp tục tham gia một vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực chợ Bắc Ninh, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Hữu Anh D., là dân quân khu phố đang trực tại chốt bảo vệ, nhận được tin báo nên cùng các đồng đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giữ gìn an ninh trật tự.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng dân quân xuất hiện, nhóm của Đài không những không chấp hành mà còn lao vào tấn công những người đang làm nhiệm vụ. Trong quá trình xô xát, anh D. bị đánh và ném đá dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Đài lấy xe máy của nạn nhân làm phương tiện tẩu thoát khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra sau đó, các đồng phạm liên quan trong vụ án đã bị bắt giữ, đưa ra xét xử và chịu trách nhiệm trước pháp luật từ nhiều năm trước. Riêng Nguyễn Phan Anh Đài bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Để tránh bị phát hiện, Đài thay đổi nhân thân, sử dụng tên giả Nguyễn Phan Hùng Dũng. Bị can khai báo không có cha mẹ, không có nơi cư trú rõ ràng và sống lang bạt qua nhiều địa phương nhằm che giấu thân phận thật.

Đáng chú ý, năm 2010, Đài từng bị TAND huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên phạt 3 năm tù về tội Cướp giật tài sản. Tuy nhiên, do sử dụng danh tính khác nên các cơ quan tiến hành tố tụng không phát hiện người này đang bị truy nã về các tội Giết người và Cướp tài sản liên quan đến vụ án xảy ra năm 2005. Sau khi chấp hành xong bản án tù, Đài tiếp tục sống lang bạt tại nhiều tỉnh, thành và tiếp tục che giấu tung tích.

Ảnh minh họa 

Đến ngày 23/2/2025, sau gần 20 năm truy tìm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Phan Anh Đài theo lệnh truy nã.

Theo Viện KSND TP.HCM, hành vi của Nguyễn Phan Anh Đài đủ yếu tố cấu thành tội Giết người thuộc các trường hợp “giết người đang thi hành công vụ” và “có tính chất côn đồ”; đồng thời cấu thành tội Cướp tài sản thuộc trường hợp “sử dụng phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác”.

Bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm d, điểm n khoản 1 Điều 93 và điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Vụ án hiện đang được TAND TP.HCM chuẩn bị đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.