Tin thời tiết mới nhất: Miền Bắc sắp đón mưa lớn sau đợt nắng nóng đỉnh điểm, người dân các khu vực sau chú ý!
Dự báo thời tiết hôm nay 25/6 ghi nhận diễn biến trái ngược giữa hai miền. Trong khi miền Bắc chỉ còn chịu nắng nóng thêm một ngày trước khi đón đợt mưa lớn được ví như "mưa vàng". Tại miền Trung vẫn tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay 25/6 cho thấy miền Bắc đang bước vào giai đoạn chuyển biến đáng chú ý sau nhiều ngày trải qua nắng nóng gay gắt. Đây được dự báo là ngày cuối cùng của đợt nắng nóng diện rộng trước khi nhiều địa phương đón mưa lớn, giúp nền nhiệt giảm mạnh từ ngày 26/6.
Trong ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cùng phía Tây tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Một số địa phương vùng núi Bắc Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt trên 35 độ C.
Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân khiến miền Bắc vẫn còn nắng nóng là do khu vực chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang bị nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam.
Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, thời tiết sẽ có sự thay đổi rõ rệt khi khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu tác động kết hợp của hội tụ gió yếu trên độ cao khoảng 1.500 m. Điều kiện này sẽ kích hoạt mưa rào và dông trên diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, thậm chí mưa rất to.
Miền Bắc xuất hiện "mưa vàng", có nơi mưa trên 100 mm
Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 25/6, lượng mưa tại nhiều tỉnh miền Bắc phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Đây được đánh giá là đợt mưa có ý nghĩa tích cực khi giúp hạ nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.
Đặc biệt, trong đêm 25/6 và ngày 26/6, các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.
Lượng mưa phổ biến dao động từ 10-30 mm, một số nơi có thể vượt 80 mm.
Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng và Ninh Bình, dự báo xuất hiện mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 26/6, nắng nóng tại miền Bắc có khả năng kết thúc, nền nhiệt giảm đáng kể nhờ tác động của đợt mưa diện rộng.
Cơ quan khí tượng lưu ý, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, các cơn dông hình thành rất dễ đi kèm hiện tượng thời tiết cực đoan.
Người dân tại các tỉnh miền Bắc cần chủ động đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời cảnh giác nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp và sạt lở đất ở vùng núi khi xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn.
Miền Trung tiếp tục là "điểm nóng", nhiều nơi trên 40 độ C
Trong khi miền Bắc chuẩn bị hạ nhiệt, khu vực miền Trung vẫn tiếp tục đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
Theo ghi nhận trong ngày 24/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Một số địa phương ghi nhận mức nhiệt rất cao, cụ thể:
- Tĩnh Gia (Thanh Hóa): 40,8 độ C.
- Hương Khê (Hà Tĩnh): 40,2 độ C.
- Đông Hà (Quảng Trị): 40,6 độ C.
Ngoài ra, phía Đông tỉnh Đắk Lắk cũng xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Theo dự báo thời tiết hôm nay 25/6 và ngày 26/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C, nguy cơ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt vẫn ở mức cao.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng tại miền Trung còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư.
Người dân được khuyến cáo hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11-16 giờ, bổ sung đầy đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng, đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường trong những ngày tới.