Tin thời tiết mới nhất: Hà Nội nắng nóng nhất từ đầu mùa, cơ quan khí tượng phát cảnh báo, khi nào hạ nhiệt?
Đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước được dự báo sẽ đạt đỉnh trong ngày 24/6. Cơ quan khí tượng nhận định đây có thể là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè 2026 tại miền Bắc và miền Trung.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Những số liệu quan trắc trong ngày 23/6 cho thấy nền nhiệt tại nhiều địa phương đã tăng lên mức rất cao, báo hiệu đỉnh điểm của đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra.
Tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 38 độ C. Một số điểm ghi nhận mức nhiệt đặc biệt cao như Hòa Bình (Phú Thọ) đạt 38,8 độ C và Hàm Yên (Tuyên Quang) đạt 38,4 độ C.
Trong khi đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37-39 độ C. Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C.
Các điểm nóng nổi bật trong ngày gồm Láng (Hà Nội) đạt 39,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,7 độ C, Tam Kỳ (Đà Nẵng) lên tới 40,3 độ C và Tuy Hòa (Đắk Lắk) đạt 40 độ C.
Chuyên gia khí tượng: Ngày 24/6 có thể là ngày nóng nhất từ đầu mùa hè 2026
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày 24/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C.
Khu vực trung du Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk cũng tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày 24/6 có thể là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay tại miền Bắc và miền Trung.
Theo ông Khiêm, đây cũng là thời điểm có phạm vi nắng nóng đặc biệt gay gắt rộng nhất từ đầu mùa. Toàn bộ khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ đều có khả năng ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C.
Đáng chú ý, thời gian nắng nóng kéo dài gần như liên tục từ sáng tới cuối buổi chiều. Người dân tại nhiều địa phương sẽ phải đối mặt với nền nhiệt cao trong nhiều giờ liên tiếp, làm gia tăng cảm giác oi bức và nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.
Hà Nội có thể vượt 40 độ C, cảm giác thực tế ngoài trời còn nóng hơn nhiều
Riêng tại Thủ đô Hà Nội, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ có thể vượt mốc 40 độ C trong ngày 24/6. Kết hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị do mật độ bê tông, đường nhựa và các công trình xây dựng dày đặc, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn đáng kể.
Các chuyên gia cho biết mức nhiệt người dân cảm nhận có thể vượt xa số liệu đo được tại trạm khí tượng, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, giao thông dày đặc hoặc những nơi có ít cây xanh.
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, độ ẩm không khí trong những ngày nắng nóng giảm xuống dưới 45%. Đây là yếu tố khiến nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư tăng mạnh, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát tăng cao.
Không chỉ gây áp lực lên hệ thống điện, đợt nắng nóng kéo dài còn làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nền nhiệt cao kéo dài kết hợp với độ ẩm thấp khiến thảm thực vật khô nhanh, làm tăng khả năng phát sinh và lan rộng các vụ cháy rừng nếu xảy ra nguồn lửa.
Đối với sức khỏe con người, thời tiết cực đoan cũng làm gia tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt và các bệnh lý liên quan đến tim mạch, hô hấp. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người lao động ngoài trời là những nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.
Khi nào đợt nắng nóng kết thúc?
Theo dự báo, từ ngày 25/6, nắng nóng tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có xu hướng giảm nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C. Tuy nhiên, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C.
Từ ngày 26/6, nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Dù vậy, khu vực Trung Bộ và một phần Tây Nguyên vẫn có thể tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ dự báo là nhiệt độ đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn. Trên thực tế, nhiệt độ ngoài trời tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa hoặc ít cây xanh có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn nữa trong những thời điểm nắng gắt nhất.