Chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ giữa ban ngày, 1 người tử vong tại chỗ, nghi phạm bất ngờ ra đầu thú
Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hưng Yên khiến dư luận bàng hoàng khi người đàn ông ngoài 70 tuổi được cho là đã dùng kiếm tấn công chính vợ và em vợ sau mâu thuẫn gia đình. Vụ việc khiến người em vợ tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.
Mâu thuẫn gia đình dẫn đến bi kịch kinh hoàng
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 12 giờ ngày 28/6/2026, tại xã Vạn Xuân xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.
Vào thời điểm trên, Phạm Gia Lễ (SN 1953, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) đã dùng kiếm đâm liên tiếp nhiều nhát vào chị Nguyễn Thị Bích (SN 1968, là vợ của Lễ) và anh Nguyễn Quốc Thoan (SN 1976, là em vợ của Lễ), cùng trú tại xã Vạn Xuân.
Sau khi gây án, Phạm Gia Lễ nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.
Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Quốc Thoan tử vong ngay tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Bích bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.
Hiện trường vụ việc
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.
Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Vạn Xuân phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng.
Diễn biến vụ án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng cũng như việc nghi phạm sử dụng hung khí nguy hiểm để tấn công chính những người thân trong gia đình.
Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, tức chưa đầy 3 giờ sau khi gây án, Phạm Gia Lễ đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Người gây án có thể đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc
Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.
Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả xảy ra và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức hình phạt từ 12 năm tù, 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
Trong trường hợp này, việc nghi phạm sau đó đến cơ quan công an đầu thú có thể được xem là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những căn cứ được xem xét khi quyết định hình phạt và không làm thay đổi bản chất nghiêm trọng của vụ án nếu đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội.
