Cảnh báo khẩn thời tiết tháng 6/2026: Nắng nóng gay gắt kéo dài, dự báo xuất hiện bão đầu mùa
El Niño được dự báo có thể bắt đầu hình thành ngay từ tháng 6, các chuyên gia cảnh báo Việt Nam đang bước vào một mùa hè đặc biệt khắc nghiệt với nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C. Bên cạnh đó, trong tháng 6 này cũng có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Tháng 5 ghi nhận đợt nắng nóng mạnh nhất trong 5 năm qua
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 5/2026 đã ghi nhận những diễn biến thời tiết cực đoan với các đợt nắng nóng diện rộng xuất hiện liên tiếp tại nhiều khu vực trên cả nước. Đáng chú ý, đợt nắng nóng cuối tháng được đánh giá có cường độ mạnh nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 2021 đến nay.
Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, trong tháng 5 xuất hiện hai đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ ngày 13-17/5 và từ ngày 23-28/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 36-39 độ C, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C.
Đến ngày 29/5, nắng nóng có xu hướng thu hẹp phạm vi nhưng vẫn duy trì trên diện rộng tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
Trong khi đó, Nam Bộ cũng trải qua một tháng nắng nóng kéo dài với ba đợt nắng nóng diện rộng vào các ngày 1-3/5, 7-17/5 và 22-26/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C khiến nhiều địa phương liên tục trong tình trạng oi bức, khó chịu.
Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng xuất hiện vào những ngày cuối tháng 5 không chỉ nổi bật bởi cường độ mạnh mà còn bởi thời gian kéo dài bất thường. Nắng nóng xuất hiện từ khoảng 9 giờ sáng và duy trì liên tục đến tận 19 giờ tối.
Đáng lo ngại hơn, nhiệt độ về đêm tại nhiều khu vực vẫn duy trì ở mức trên 30-31 độ C. Điều này khiến cảm giác nóng bức, ngột ngạt kéo dài suốt 24 giờ, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sức khỏe và nhu cầu sử dụng điện của người dân.
Dưới tác động của đợt nắng nóng kéo dài và gay gắt, có tới 11 trạm khí tượng trên cả nước ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng kỳ. Đây là con số cho thấy mức độ khắc nghiệt của thời tiết trong tháng 5 năm nay.
Chuyên gia cảnh báo mùa hè 2026 có thể nóng hơn bình thường
Các chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc khi bước sang tháng 6.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày đầu tháng 6. Sau đó, trong suốt tháng vẫn có thể xuất hiện thêm một số đợt nắng nóng mới.
Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại nhiều khu vực.
TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng 6, Việt Nam có thể phải đối mặt thêm từ 2-3 đợt nắng nóng mới.
Nhiệt độ cao nhất phổ biến được dự báo dao động từ 37-39 độ C. Một số khu vực có thể ghi nhận mức nhiệt cực đại lên tới 41-42 độ C, đặc biệt tại vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế.
Theo ông Lâm, El Niño có khả năng bắt đầu hình thành từ tháng 6 và sẽ tác động rõ nét đến thời tiết Việt Nam trong những tháng tiếp theo.
Dưới ảnh hưởng của hiện tượng khí hậu này, từ nay đến tháng 8/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,5 độ C.
"Điều này đồng nghĩa mùa hè năm nay có thể nóng hơn bình thường, số ngày và các đợt nắng nóng gia tăng, gay gắt hơn so với năm 2025 cũng như trung bình nhiều năm; khả năng xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ cao nhất tuyệt đối cũng gia tăng", TS Hoàng Phúc Lâm nhận định.
El Niño tăng tốc, nguy cơ xuất hiện thêm nhiều đợt nắng nóng cực đoan
Cùng chung nhận định, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai cho rằng những tín hiệu chuyển pha sang El Niño đang ngày càng rõ nét.
Theo ông Huy, nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, các đợt nắng nóng diện rộng có thể liên tiếp xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8.
Sự xuất hiện của El Niño không chỉ khiến nhiệt độ tăng cao mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ tại nhiều khu vực, đặc biệt là những địa phương vốn thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.
Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng cùng với nhiệt độ tăng cao, nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống điện và các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng như sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng cũng sẽ gia tăng trong mùa hè năm nay.
Biển Đông có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 6
Bên cạnh nắng nóng, cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo về diễn biến mưa và các hình thái thời tiết nguy hiểm trong tháng 6.
Cụ thể, khu vực Bắc Bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%.
Ngược lại, các khu vực còn lại trên cả nước được dự báo có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%.
Trong tháng 6, mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Các khu vực khác tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.
Đáng chú ý, các chuyên gia nhận định Biển Đông trong tháng 6 có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Những hình thái thời tiết này có thể gây mưa lớn, dông lốc, gió giật mạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động trên biển cũng như đời sống người dân tại các địa phương ven biển.
Trước diễn biến thời tiết được dự báo tiếp tục phức tạp và cực đoan, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, thực hiện các biện pháp chống nóng, bảo vệ sức khỏe và sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong thời gian tới.