Tác giả: Nguyễn Trang
01/06/2026 08:59 (GMT + 7)
Theo bản tin bão mới nhất sáng 1/6 của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), bão Jangmi đang di chuyển về phía Nhật Bản và được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng tại các khu vực ven Thái Bình Dương thuộc miền Tây và miền Đông nước này.
Từ đảo Kyushu ở phía Tây Nam cho đến vùng Kanto, nơi có thủ đô Tokyo, nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa lớn đạt ngưỡng cảnh báo từ nay đến ngày 3/6. JMA cảnh báo nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, nước biển dâng do bão, sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt tại các vùng trũng thấp.
Dự báo cho thấy bão Jangmi sẽ tiến gần đảo Okinawa và quần đảo Amami trong ngày 1-2/6 trước khi chuyển hướng sang phía Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến miền Tây, miền Đông Nhật Bản vào ngày 3/6.
Do tồn tại một dải thời tiết gần như đứng yên ở phía Bắc cơn bão, nhiều khu vực có thể xuất hiện mưa lớn ngay cả trước khi tâm bão tiếp cận.
Các nhà dự báo khí tượng Nhật Bản cho biết thời gian mưa kéo dài có thể khiến lượng mưa tích lũy tăng nhanh, gây ra các đợt thiên tai nghiêm trọng.
Trong 24 giờ tính đến trưa 1/6, lượng mưa tại Okinawa được dự báo đạt khoảng 100 mm. Khu vực Amami và phía Nam đảo Kyushu có thể ghi nhận khoảng 80 mm mưa.
Đến trưa 2/6, lượng mưa tích lũy ở một số nơi có thể đạt tới 300 mm. Sang ngày 3/6, khu vực Shikoku và vùng Kansai ở miền Tây Nhật Bản tiếp tục được dự báo hứng khoảng 300 mm mưa, trong khi khu vực Tokai và vùng Kanto có thể ghi nhận khoảng 200 mm.
Trước diễn biến nguy hiểm của cơn bão, hai hãng hàng không lớn là Japan Airlines và All Nippon Airways đã thông báo hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Okinawa.
Truyền thông Nhật Bản thậm chí so sánh Jangmi với bão Mawar - cơn bão từng khiến 6 người thiệt mạng và 3 người mất tích vào tháng 6/2023.
Theo Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão Jangmi (tên địa phương là Domeng) hiện đang giảm tốc độ di chuyển nhưng vẫn duy trì sức mạnh.
Lúc sáng 1/6, tâm bão nằm cách đảo Itbayat thuộc tỉnh Batanes khoảng 655 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 130 km/h, gió giật lên tới 160 km/h.
PAGASA cho biết vùng gió mạnh từ cấp bão nhiệt đới đến cấp bão cuồng phong đang mở rộng trong phạm vi khoảng 500 km tính từ tâm bão.
Theo dự báo mới nhất, Jangmi sẽ chuyển hướng Bắc rồi Đông Bắc, tiến dần về phía Nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Philippines nhận định cơn bão nhiều khả năng đã đạt cường độ cực đại và sẽ bắt đầu suy yếu sau khi đi qua khu vực Okinawa.
Theo các mô hình dự báo hiện nay, bão Jangmi không có khả năng đi vào Biển Đông và cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Nguyên nhân là do cơn bão đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines và được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc rồi Đông Bắc về phía Nhật Bản dưới tác động của các hình thế khí quyển trên cao.
Tuy nhiên, hoàn lưu xa của bão kết hợp với gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong những ngày đầu tháng 6 có thể khiến thời tiết tại nhiều khu vực của Việt Nam xuất hiện mưa dông gia tăng.
Tại Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi và trung du, người dân cần đề phòng các cơn mưa rào và dông xảy ra vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục bước vào giai đoạn mưa dông thường xuyên của mùa mưa, cục bộ có nơi mưa to kèm lốc, sét và gió giật mạnh.
Các chuyên gia khí tượng nhận định tác động của bão Jangmi đối với Việt Nam chủ yếu là gián tiếp thông qua việc làm biến động trường gió và tăng cường hoạt động đối lưu, chứ không gây ra một đợt bão hay áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp.
Mặc dù chưa đe dọa trực tiếp Việt Nam, nhưng Jangmi vẫn là một trong những cơn bão mạnh đáng chú ý đầu mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2026. Với cường độ lớn và phạm vi ảnh hưởng rộng, cơn bão đang khiến Nhật Bản, Philippines cùng nhiều quốc gia trong khu vực theo dõi sát sao.
Giới khí tượng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo mới nhất bởi quỹ đạo và cường độ bão vẫn có thể thay đổi trong những ngày tới. Đồng thời, các địa phương tại Việt Nam cũng cần đề phòng nguy cơ mưa dông cực đoan do tác động gián tiếp từ hoàn lưu xa của cơn bão này.